

Nguồn tin TTXVN ngày 30-10 cho biết, đã có hơn 1.000 người, phần lớn là nhân viên tập đoàn dầu khí "Exxon Mobil" làm việc ở thị trấn Baytown, ở phía Đông thủ phủ Houston, đã bị tiêm vaccine phòng cúm giả.
Kết quả thẩm định của Cục điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm liên bang cho thấy, số vaccine trên hoàn toàn là nước cất.
Một quan chức tư pháp địa phương cho biết, trong số hơn 1.000 người bị tiêm vaccine giả, chưa trường hợp nào bị ốm. Tuy nhiên ông này khẳng định, tiêm vaccine giả là một tội hình sự, cố tình gây nguy hiểm cho nhiều người. Theo luật Mỹ, tội này có thể bị phạt 250.000 USD và kết án tù giam 10 năm.
Cảnh sát địa phương đã được lệnh bắt giữ Iyad Abu El Hawa, 35 tuổi, giám đốc trung tâm dưỡng lão "Comfort & Home Care" ở thị trấn Baytown về tội tiêm vaccine giả cho 14 người cao tuổi thuộc các trung tâm dưỡng lão nói trên. Chủ nhân của Trung tâm y tế tiêm vaccinegiả cho gần 1.000 nhân viên hãng "Exxon Mobil" vẫn chưa bị bắt vì đang trong quá trình điều tra.
Vụ này được phát giác do một nữ y tá phát hiện những dấu hiệu khả nghi, đã mang trộm 2 ống vaccine giao cho nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thẩm định.
H.N.