Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ tử vong sau khi CSGT đo nồng độ cồn

Ngày 29-9, TAND Cấp cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (37 tuổi, nguyên thượng úy CSGT Công an quận Tân Bình), Nguyễn Minh Chung (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Đức Vững (20 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), Ngô Thành Vương (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thanh Kim Hạnh (20 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 21 giờ 30 tối 25-6-2014, tổ tuần tra của Đội CSĐT Công an quận Tân Bình do Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu say rượu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong người ông Chín vượt quá mức quy định nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, ông Chín không đồng ý ký tên vào biên bản và cự cãi lại. Do vậy, Như gọi điện thoại nhờ Chung đuổi ông Chín đi để ông không làm ảnh hưởng đến tổ công tác đang làm việc. Chung dẫn ông Chín đến chỗ Hạnh, Vương và Vững đang đứng cách xa tổ công tác. Tại đây, các bị cáo xông vào đạp, đánh tới tấp vào mặt, ngực, sườn của ông Chín rồi bỏ đi. Phát hiện ông Chín đang ngồi gục trên lề đường, tổ tuần tra CSGT gọi taxi đưa ông đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng do bị vỡ ruột non, ông Chín tử vong.
Ngày 23-9-2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như mức án 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Phạm cùng tội danh trên, Nguyễn Minh Chung lãnh 12 năm tù, Trần Đức Vững lãnh 11 năm tù, Ngô Thành Vương lãnh 9 năm tù, Phạm Thanh Kim Hạnh lãnh 5 năm tù. Sau phiên xử sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị xét xử các bị cáo về tội “Giết người”. Bị cáo Như kháng cáo kêu oan, 3 bị cáo đồng phạm khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử của tòa án cấp phúc thẩm nhận định việc thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra vụ án chưa đầy đủ, cấp sơ thẩm xác định thiếu sót tư cách người tham gia tố tụng phía nạn nhân... Những thiếu sót đó cấp phúc thẩm không thể khắc phục, do vậy hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại.

Tin cùng chuyên mục