Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ thông tin tại hội nghị chuyên đề khối thi đua 5 với chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức sáng 5-11.
Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng, mục tiêu đến năm 2030, huyện Cần Giờ phát triển thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và sau đó phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái thân thiện môi trường gắn với thực hiện đô thị thông minh mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng…
Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 1 Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Trong đó, huyện tập trung phát triển các ngành kinh tế biển với các dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa khu đô thị hiện hữu và khu đô thị lấn biển mới. Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ thông tin thêm, hiện nay huyện thu hút nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, các dự án phát triển đô thị phục vụ dân sinh…
Đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tham gia buổi thảo luận, ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch Tập đoàn 365Group đề xuất các giải pháp thu hút nguồn vốn FDI tại TPHCM cũng như tại huyện Cần Giờ trong thời gian tới. Trong đó, TPHCM tiếp tục cải cách hành chính nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, có những chính sách thu hút vốn FDI vào những ngành có công nghệ tiên tiến, có tỷ lệ xuất khẩu cao.
Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 2 Các nhà đầu tư nước ngoài tham gia buổi thảo luận tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Đặc biệt, TPHCM cần sớm cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, đăng ký tài sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, tránh tình trạng qua nhiều khâu làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hải quan hơn nữa.
Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 3 Hội nghị lần này tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong khối thi đua 5. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, khối thi đua 5 của TPHCM là một khối thi đua đặc thù với các đơn vị báo chí và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM.
Hội nghị lần này tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong khối thi đua 5, phát huy sức mạnh của các đơn vị truyền thông trong khối thi đua, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển của TPHCM nói chung và huyện Cần Giờ nói riêng.
Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 4 Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Năm 2021, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM được các đơn vị thành viên tin tưởng giao nhiệm vụ là khối trưởng. Tất cả các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí cũng góp phần kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư vào TPHCM.
Theo bà Đinh Thị Phương Thảo, năm 2021 thật sự là một năm đầy khó khăn và thử thách do dịch Covid-19. Trong tình hình bị ảnh hưởng chung, các đơn vị trong khối thi đua 5 đã nỗ lực cùng thành phố từng bước vượt qua đại dịch, trở lại trạng thái “bình thường mới”. Các đơn vị vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, vừa tham gia phòng chống dịch ở thành phố và cơ sở.

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng với chương trình “Đồng hành vượt cạn” hỗ trợ hơn 1.000 trường hợp là các sản phụ vừa điều trị Covid-19 vừa sinh con; thai phụ mất chồng vì Covid-19, con sinh ra mồ côi cha... 

Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 5 Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đài Truyền hình TPHCM là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước phát động chương trình quyên góp mua vaccine Covid-19 thông qua quỹ “Chung một tấm lòng”. Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM phối hợp với các quận, huyện, mở rộng ra các tỉnh đưa sách, một món ăn tinh thần đến với các khu cách ly, khu phong toả.

Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 6 Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trao quà cám ơn đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối thi đua 5. Ảnh: VĂN MINH

Pháp luật TPHCM có sáng kiến thành lập văn phòng dã chiến để đảm bảo nhiệm vụ trực báo, ra báo, đưa báo đến tay bạn đọc không bị gián đoạn. Báo Người Lao động vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả ý nghĩa của chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương".

Báo Phụ nữ TPHCM cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ra mắt chương trình "Vòng tay yêu thương" nhằm chăm lo trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã có nhiều cố gắng trong các công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh; đảm bảo an toàn, an ninh làn sóng…

Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 7 Dịp này, Viện Ngôn ngữ quốc tế Horizon tặng 250 khóa học online tiếng Hoa cơ bản cho huyện Cần Giờ. Ảnh: VĂN MINH
Huyện Cần Giờ phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ảnh 8 Đại diện các kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài cũng gửi tặng huyện Cần Giờ gạo để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Ảnh: VĂN MINH
Bên cạnh đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã gửi "Thư kêu gọi" kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, tiếp sức, chia sẻ và đồng hành cùng TPHCM đóng góp vào quỹ vaccine; ủng hộ bộ dụng cụ, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ vật chất…

Tin cùng chuyên mục