Indonesia: Lũ quét, 44 người thiệt mạng

Theo Reuters, 44 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích trong các trận lũ quét xảy ra ngày 4-4 trên đảo Flores thuộc cực Đông của Indonesia.
Cảnh tượng sau trận lũ quét. Nguồn: TTXVN
Cảnh tượng sau trận lũ quét. Nguồn: TTXVN

Theo lực lượng cứu hộ, các trận lũ quét do mưa lớn kéo dài ập đến vào rạng sáng khi người dân trên đảo vẫn đang ngủ. Nhiều ngôi nhà chìm trong bùn đất trong khi các tuyến đường và nhiều cây cầu ở phía Đông của đảo bị phá hủy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Đông Flores.

Các trận sạt lở đất và lũ quét thường xảy ra trên toàn Indonesia khi các trận mưa lớn xảy ra thường xuyên và kéo dài. Hồi tháng 1 vừa qua, 40 người đã thiệt mạng do lũ quét qua thị trấn Sumedang ở Tây Java. Theo Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, 125 triệu người dân nước này đang sinh sống tại các khu vực luôn có nguy cơ xảy ra lở đất.

Tin cùng chuyên mục