Iran chấp nhận để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân

Iran chấp nhận để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân

Ngày 22-4 đưa tin, phái viên của Iran bên cạnh các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) tuyên bố, Tehran đang chuẩn bị hợp tác toàn diện với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để làm rõ “các khái niệm mơ hồ” và chấp nhận cho IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Iran.

Iran chấp nhận để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân ảnh 1
Nhà máy hạt nhân Bushehr.

Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố này của Tehran nhằm làm giảm áp lực trước khi IAEA đệ trình báo cáo lên HĐBA vào ngày 28-4 tới để xem xét có cấm vận Iran hay không.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt Iran sẽ chỉ được tính đến khi có bằng chứng cụ thể chứng tỏ chương trình hạt nhân của họ không phục vụ mục đích hòa bình.

Nga từ trước đến nay vẫn giữ quan điểm cho rằng, các hành động cứng rắn đối với Iran chưa chắc thuyết phục được nước này từ bỏ hoạt động làm giàu uranium. Nhưng đây là lần đầu tiên Mátxcơva tuyên bố dứt khoát về mức độ của bằng chứng để họ có thể xem xét đến một lệnh trừng phạt.

Hiện Mỹ và đồng minh vẫn tiếp tục vận động các thành viên thường trực của HĐBA LHQ có hành động cứng rắn chống Tehran. Mỹ tỏ ý muốn Nga chấm dứt các hợp đồng bán vũ khí cho Iran nhằm gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và hối thúc Trung Quốc phải cân nhắc việc bán thiết bị quốc phòng cho Iran.

Nhà Trắng đề nghị Mátxcơva hủy hợp đồng bán 29 hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tự hành TOR M1 có tổng trị giá 700 triệu USD cho Tehran. Tuy nhiên, Hội đồng an ninh quốc gia Nga cho rằng không thấy có lý do chính đáng để họ chấm dứt hợp đồng mua bán vũ khí với Iran.

Theo kế hoạch, đại diện 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ sẽ nhóm họp tại Paris (Pháp) vào ngày 2-5 tới để bàn chiến lược giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

V.A. (Theo ITAR-TASS, THX)
 

Tin cùng chuyên mục