Iran hoãn đàm phán an ninh với Mỹ về vấn đề Iraq

Ngày 6-5, Iran tuyên bố hoãn các cuộc đàm phán an ninh với Mỹ về vấn đề Iraq cho đến khi nào quân đội Mỹ ngừng hoạt động trấn áp các tay súng dòng Shiite. Bộ Ngoại giao Iran thông báo không thể tiếp tục đàm phán khi Mỹ công khai ném bom vào người dân Iraq, trong khi mục tiêu chính của cuộc đàm phán với Mỹ là an ninh và hòa bình ở Iraq.
 
Đáp lại lời cảnh báo từ phía Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này vẫn sẵn sàng đàm phán với Iran về vấn đề an ninh tại Iraq nhưng các cuộc đàm phán này là “vô nghĩa” chừng nào Tehran vẫn tiếp tục ủng hộ các phần tử vũ trang dòng Shiite tại Iraq.

Washington từ lâu đã cáo buộc Iran tài trợ, trang bị vũ khí và huấn luyện các chiến binh Shiite để tấn công quân đội Mỹ và các lực lượng an ninh Iraq mặc dù Iran đã cam kết trợ giúp bình ổn Iraq.
 
Trước đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã ra lệnh thành lập một ủy ban thu thập bằng chứng về “sự can thiệp” của Iran vào Iraq. Bằng chứng này (là các tên lửa của Iran được tìm thấy tại thành phố Basra ở miền Nam Iraq) đã được trao cho Tehran, tuy nhiên, các quan chức Iran đã phủ nhận mọi hành động can thiệp vào Iraq.

H.CH. (Theo AP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục