Iran thử nghiệm thành công UAV tầm xa mới

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa bay thử nghiệm thành công một máy bay không người lái (UAV) thân rộng mới và chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức.
Máy bay không người lái quân sự được thử nghiệm trong cuộc tập trận ở ngoài khơi khu vực Balushistan, Iran, ngày 7-11-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Máy bay không người lái quân sự được thử nghiệm trong cuộc tập trận ở ngoài khơi khu vực Balushistan, Iran, ngày 7-11-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

UAV mới được đặt tên Gaza, với sải cánh dài 21m, nặng 3,1 tấn và có khả năng chở theo khối lượng lên đến 500kg. Theo bản tin của Tasnim, máy bay có thể hoạt động liên tục đến 35 giờ, với tầm bay 2.000km và trần bay đạt 10.688m.

Gaza có khả năng mang theo 13 quả bom và đạt tốc độ 350 km/giờ. UAV này có thể được triển khai cho nhiều nhiệm vụ tác chiến, giám sát, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ trinh sát khác.

Tin cùng chuyên mục