
Một ngày sau phát biểu của Tổng thống Mỹ cho rằng Iran là “mối đe dọa” trong khu vực, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân và lắp đặt thêm ít nhất 3.000 máy ly tâm để làm giàu uranium tại Nhà máy Hạt nhân ở Natanz (miền Trung Iran).

Nhà máy phản ứng nước nặng ở Arak, Đông Nam Iran.
Theo phát ngôn viên của Chính phủ Iran G.H.Elham, chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến giai đoạn cần đẩy nhanh kế hoạch, Iran đang có kế hoạch tăng công suất sản xuất nhiên liệu hạt nhân nhằm bảo đảm các nhu cầu công nghiệp của nước này.
Ông khẳng định Iran đang trong quá trình hoàn tất chương trình hạt nhân của mình và sẽ có công bố quan trọng về chương trình này trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 28 năm cuộc cách mạng Hồi giáo từ ngày 1 đến 11-2 tới.
Trước đây, Iran đã tuyên bố lắp đặt 2 dàn gồm 164 máy ly tâm tại Nhà máy Hạt nhân ở Natanz và việc lắp đặt 3.000 máy ly tâm sẽ đánh dấu một bước quan trọng khiến Iran có thể làm giàu uranium ở quy mô công nghiệp.
Hiện 164 máy ly tâm cho phép làm giàu uranium ở mức 5%, mức độ cần thiết để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân dân sự.
Ngày 16-1, hãng thông tấn Fars đưa tin quân đội Iran đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ. Hãng tin trên dẫn lời nghị sĩ Iran Seyed Nezam Mola Hoveizeh cho biết chiếc máy bay này bị bắn rơi trong lúc nó đang cố bay vào không phận của Iran “trong suốt mấy ngày vừa qua”.
Cùng ngày, Bộ Trưởng quốc phòng Nga S.Ivanov cho biết Nga đã chuyển cho Iran hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn hiện đại TOR-M1 và sẽ xem xét những yêu cầu khác của Iran về việc cung cấp các vũ khí phòng thủ.
L.V. (Theo AFP, AP)