![]() |
Một nhà máy hạt nhân của Iran ở Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía Nam |
Ngày 9-12, Iran chính thức gửi thư lên LHQ tố cáo các hoạt động do thám của Mỹ đối với các chương trình hạt nhân của Iran. Trong thư gửi LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki nêu rõ, bằng chứng về hoạt động tình báo của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran chính là báo cáo vừa được tình báo của Mỹ tiết lộ, theo đó kết luận Iran đã ngừng phát triển vũ khí hạt nhân từ năm 2003. Ông Mottaki cho biết báo cáo trên bao gồm cả “sự thật và dối trá” vì Tehran chưa từng sở hữu chương trình vũ khí hạt nhân.
Quan hệ căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang ngày càng xấu đi sau báo cáo vừa được tiết lộ trên. Iran cũng vừa thông báo cho biết nước này đã ngừng hoàn toàn việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch thương mại, coi đây là đồng tiền “không đáng tin cậy” vì đang bị mất giá nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại cho các nhà xuất khẩu. Quyết định của Iran được xem như đòn trả đũa sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, phát biểu tại hội nghị an ninh khu vực tổ chức ở Baren, đã yêu cầu các nước vùng Vịnh phối hợp với nhau, gây áp lực để buộc Iran công khai những tham vọng hạt nhân trước đây của nước này và ngừng chương trình làm giàu urani hiện nay.
H.CH. (Theo ISNA, Reuters, BBC)
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử