Iran tuyên bố kiện hãng Boeing do hủy hợp đồng

Theo PressTV, nghị sỹ Iran Taqi Kabiri đại diện cho Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran cho biết nước này sẽ kiện tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ra các tòa án quốc tế do việc hủy thỏa thuận bán 80 máy bay cho Iran.
 Boeing sẽ không chuyển giao máy bay cho Iran
Boeing sẽ không chuyển giao máy bay cho Iran
 Trước đó, ngày 6-6, tập đoàn Boeing cho hay sẽ không chuyển giao máy bay cho Iran nhằm tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Tehran. Giám đốc điều hành của Boeing Dennis A. Muilenburg cho biết việc hủy hợp đồng này khiến hãng mất 17 tỷ USD. 

Trong một diễn biến khác, Iran đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đề nghị Saudi Arabia tăng sản lượng dầu để bù đắp cho sự thiếu hụt liên quan tới hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tehran khẳng định đề nghị trên sẽ khiến giá dầu leo thang. Theo kế hoạch, hội nghị lần thứ 174 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ được tổ chức tại Vienna (Áo) vào ngày 22-6 tới để xem xét lại chính sách về sản lượng dầu khai thác của tổ chức này.

Tin cùng chuyên mục