
Ngày 12-12, các quan chức Israel cho biết chính phủ nước này đã đồng ý thả 200 tù nhân Israel để chứng tỏ thiện ý của họ sau khi Ai Cập trả tự do cho một công dân Israel bị cáo buộc làm gián điệp và tạo điều kiện cho cuộc bầu cử tổng thống Palestine đầu năm 2005.

Người phát ngôn Raanan Gissin của Thủ tướng Sharon nói: "Quyết định này là nhằm đáp lại việc thả Azzam Azzam, một công dân Irael, của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người đang có vai trò quan trọng trọng việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình".
Cam kết này củng cố thêm hy vọng rằng tiến trình hóa bình Trung Đông sẽ được nối lại. Ngoài ra, Công đảng Israel đã bắt đầu cuộc đối thoại với đảng Likud của Thủ tướng Ariel Sharon về việc thành lập chính phủ liên hiệp mới nhằm xúc tiến kế hoạch rút các khu định cư Do Thái khỏi Dải Gaza, vùng đất chiếm đóng của Palestine.
Đây là kết quả của cuộc họp nội các Israel, nhưng Israel chưa công bố ngày thả tù nhân Palestine và một ủy ban của Israel sẽ quyết định ai sẽ được thả trong số khoảng 7,000 người đang bị Israel giam giữ.
V.S. (Theo Nhân Dân)