
° Hôm nay, LHQ họp triển khai lực lượng quốc tế tại Lebanon

Ngày 2-8, giao tranh đã diễn ra ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah khi Israel tiến sâu vào lãnh thổ Lebanon. Israel cho biết đã đổ 8.000 quân vào Nam Lebanon và giao tranh với các tay súng Hezbollah trên 6 mặt trận. Khoảng 30.000 lính dự bị được huy động từ cuối tuần trước cũng sẵn sàng tham chiến. Bộ binh Israel đã tiến tới khu vực sông Litani, vào sâu trong lãnh thổ Lebanon hơn 30 km, và tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực này cho đến khi một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến tiếp quản.
Israel cũng mở cuộc tấn công sâu nhất vào Lebanon tại làng Baalbek (cứ điểm quan trọng của Hezbollah, Đông Lebanon, cách Israel 130km về phía Bắc) bằng đường không. Một máy bay trực thăng Israel đổ quân xuống khu vực này đã phải tháo chạy ngay sau đó do vấp phải sức tấn công mãnh liệt của Hezbollah. Lực lượng Hezbollah cho biết một nhóm biệt kích Israel đã bị mắc kẹt tại Baalbek, trong khi Israel tuyên bố đã bắt giữ ít nhất 3 tay súng Hezbollah.
Dự đoán, trong những ngày tới, giao tranh sẽ còn dữ dội hơn. Tính đến nay, đã có 828 người Lebanon thiệt mạng và 3.200 người bị thương từ những cuộc tấn công của Israel. Hiện Lebanon chỉ còn đủ nhiên liệu trong hai hoặc ba ngày tới và đang đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhiên liệu.
Trong lúc này cộng đồng quốc tế vẫn loay hoay không biết tìm giải pháp nào cho tình hình Trung Đông. Cuộc họp khẩn cấp các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn chính thức ngay lập tức ở Lebanon. Cuộc họp của Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan và các đại sứ tại LHQ của 5 nước thành viên thường trực HĐBA không đi đến kết quả gì cụ thể. Dự kiến ngày 3-8 tại LHQ sẽ diễn ra một hội nghị với sự tham gia của khoảng 40 quốc gia về việc đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Lebanon.
- Morocco kiện Bộ trưởng Quốc phòng Israel
Các luật sư nhân quyền ở Morocco đã đệ đơn kiện Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz lên một tòa án nước này vì những tội ác của quân đội Israel tại Lebanon. Theo họ, vụ kiện có thể được chấp nhận với lý do ông Peretz sinh tại Morocco.
Ngoại trưởng Lebanon F. Shalloukh đã kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế xét xử Israel phạm tội ác chiến tranh. Phong trào thanh niên Hồi giáo Malaysia cũng đưa ra đề nghị tương tự. 25 nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc nhóm hữu nghị với Israel trong Quốc hội nước này đã rút khỏi nhóm để phản đối các hành động quân sự của Israel tại Lebanon và các vùng lãnh thổ Palestine.
Tại Anh, dòng người biểu tình ở thủ đô London với những áp phích mang hình bia mộ đã thu thập được 35.000 chữ ký để gửi tới Thủ tướng Tony Blair. Hàng ngàn người Tunisia đã xuống đường biểu tình yêu cầu đưa “những thủ phạm” vụ thảm sát ở làng Qana ra xét xử. 850 nhà hoạt động nữ Saudi Arabia đã ký một tuyên bố nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn “tội ác diệt chủng” của Israel ở Lebanon và Dải Gaza. Quốc vụ khanh phụ trách thanh niên và thể thao Indonesia Adhyaksa Dault tuyên bố sẵn sàng cùng với khoảng 50.000 người Indonesia tình nguyện khác đến tham gia cuộc thánh chiến chống Israel ở Trung Đông.
H.A. (tổng hợp)