Ít nhất 7 người chết và mất tích sau bão số 2

Thông tin từ Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ sau bão số 2 đã làm ít nhất 7 người chết và mất tích. Hiện mưa chưa ngớt, số nạn nhân có thể vẫn còn gia tăng do các địa phương chưa kịp báo cáo, vẫn đang tiếp tục cập nhật.
Nước suối đổ cuồn cuộn do mưa ở phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

Tại Lào Cai, cháu Vũ Đức Duy (sinh năm 2007, trú tại tổ 16, phường Pom Hán, TP Lào Cai) bị mất tích khi đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi.

Còn tại tỉnh Hòa Bình có 3 người chết, 2 người mất tích. Trong đó 3 người chết gồm: chị Đinh Thị Nguyệt (sinh năm 1987), cháu Hà Tâm Uyên (sinh năm 2018) cùng ngụ huyện Lạc Thủy; cháu Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2012) ở TP Hòa Bình. 

Mưa lớn ở tỉnh Hòa Bình

Hai nạn nhân vẫn đang mất tích là Bùi Đức Thành (sinh năm 2005, ngụ huyện Kim Bôi) và anh Đinh Ngọc Hướng (sinh năm 1984, ở huyện Lạc Thủy). 

Theo ông Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình thông tin, khoảng 15 giờ chiều 11-8 tại sông Bôi, đoạn qua địa phận xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, nạn nhân Bùi Đức Thành cùng hai người bạn là Bùi Văn B. (sinh năm 2005) và Bùi Văn D. (sinh năm 2008) rủ nhau ra sông Bôi quăng lưới đánh cá. Khi cùng vượt qua sông Bôi, hai người bạn đã vượt thành công sang được bờ bên kia, còn Thành bất ngờ bị lũ cuốn trôi. 

Tại tỉnh Phú Thọ, có 1 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn ở huyện Thanh Sơn, hiện cơ quan chức năng đang xác định thông tin. 

Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ra công văn đề nghị khẩn trương ứng phó mưa, ngập lụt ở nhiều địa phương thuộc miền Bắc. 

Đường Dương Đình Nghệ ở gần Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và nhiều khu vực đã biến thành sông sau ngày mưa gió 12-8. Ảnh: PHẠM ANH THƠ

“Bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, không để người và phương tiện đi qua. Tổ chức quản lý, trông giữ, không để trẻ chơi đùa, đi lại tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất”, công văn yêu cầu. 

Những ngày vừa qua, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, trong đó nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối, ngầm tràn nước chảy xiết, trẻ em bị đuối nước. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa lớn còn tiếp tục tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tin cùng chuyên mục