J&J bị buộc phải bồi thường 29 triệu USD

Tòa án bang California đã yêu cầu tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson (J&J) bồi thường cho bà Terry Leavitt 29 triệu USD, người đã khởi kiện J&J ra tòa với cáo buộc chất amiang trong các sản phẩm phấn chứa bột tan của hãng này là nguyên nhân khiến bà mắc bệnh. 
J&J bị buộc phải bồi thường 29 triệu USD

Phán quyết của tòa án California là thất bại pháp lý mới nhất của J&J trong hơn 13.000 vụ kiện liên quan đến sản phẩm phấn rôm của hãng trên toàn nước Mỹ và là vụ kiện đầu tiên nhằm vào hãng được xử trong năm nay. J&J tuyên bố sẽ kháng cáo và bác bỏ việc bột tan là nguyên nhân gây ung thư, đồng thời khẳng định nhiều nghiên cứu, thử nghiệm cho thấy chất này an toàn, không chứa amiang.

Tin cùng chuyên mục