Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Czech, giới chức nước này và Mỹ đã thống nhất được các vấn đề về mặt pháp lý liên quan đến kế hoạch của Mỹ xây dựng trạm radar, một phần của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) ở Đông Âu, ở căn cứ quân sự Brdy, cách thủ đô Prague của Czech 90 km về phía Tây Nam.
Theo thỏa thuận, CH Czech sẽ vẫn có chủ quyền tại căn cứ Brdy và có quyền sở hữu đối với trạm radar này. Mỹ không phải trả tiền cho phần đất sử dụng để lắp đặt trạm radar, song các bất động sản mà Mỹ xây dựng ở đó sẽ trở thành tài sản của Czech.
Thỏa thuận cũng quy định Mỹ chỉ được duy trì tối đa 250 binh sĩ ở trạm này và bất kỳ một người ở nước thứ ba nào xin phép Mỹ đến thăm khu vực này thì trước hết phải được sự chấp thuận từ phía Czech. Người Czech muốn tới thăm trạm này cần phải được sự cho phép của Mỹ và ngược lại người Mỹ muốn đến trạm này cũng phải được sự đồng ý của Czech. Czech và Mỹ sẽ không để thanh sát viên của Nga hoặc bất cứ một nước nào khác hiện diện thường trực ở cơ sở này.
H.CH. (Theo Prague Daily Monitor, AP)