Trong một báo cáo mới đây, Phó Thủ tướng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng cho biết: Đến nay, mới có 28 bộ ngành, cơ quan trung ương và 17 tỉnh, TP có báo cáo về hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 của cán bộ công chức (CBCC).
Năm 2008 đã là năm thứ hai triển khai thực hiện công khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng và theo quy định, những CBCC thuộc diện kê khai tài sản phải hoàn tất bản kê khai trước ngày cuối cùng của năm. Thế nhưng, đến nay, đã sang tháng 8-2009, một số nơi vẫn chưa hoàn thành, như tỉnh Tiền Giang kê khai lần đầu là 9.302/9.477 người, kê khai bổ sung 2.320/2.495 người; tỉnh Vĩnh Long chỉ mới có 73/96 đơn vị hoàn thành kê khai…
Để tìm hiểu nguyên nhân của sự chậm trễ trên, Thanh tra Chính phủ đã lập nhiều tổ công tác về các địa phương, bộ ngành kiểm tra. Tổng hợp từ các tổ cho thấy có một yếu tố khách quan là năm 2008, số lượng người phải kê khai tài sản tăng lên quá nhiều khiến các địa phương loay hoay vì các hướng dẫn chưa rõ, biểu mẫu thống kê phức tạp, thiếu cơ chế phối hợp giữa thanh tra, cơ quan Đảng, nội vụ trong việc đôn đốc, tổ chức kê khai...
Ngay tại TPHCM, dù đã đạt tỷ lệ 100% kê khai lần đầu nhưng lần này, Chánh Thanh tra TPHCM Lâm Xuân Trường cho biết: “Đến nay, Thanh tra TP mới tiếp nhận bản sao của 31 đơn vị, riêng quận huyện thì hầu hết chưa nộp bản kê khai của đối tượng thuộc diện cán bộ Thành ủy quản lý; một số địa phương chưa nắm chắc và hiểu đúng về kê khai lần đầu, kê khai bổ sung nên thực hiện còn lúng túng. Việc lưu trữ, chuyển giao hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập tại nhiều
đơn vị còn bất cập…”.
Kê khai, minh bạch tài sản của các quan chức là một trong những giải pháp chống tham nhũng hiệu quả của các quốc gia tiến bộ. Đó cũng là một chủ trương nhằm thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Thế nhưng, để phát huy tác dụng việc kê khai tài sản trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng thì đi kèm với kê khai là phải công khai.
Qua công khai, người dân được tiếp cận thông tin về tài sản của CBCC mà họ quan tâm, mới phát huy được quyền giám sát của mình – quyền giám sát của công dân, của xã hội. Kê khai mà chưa công khai thì dù có bổ sung, có kiểm tra vẫn khó… minh bạch!.
HỒNG HIỆP