Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022: Phổ điểm môn Lịch sử và Tiếng Anh tích cực hơn

Ngày 24-7, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. Ngay sau đó, bộ cũng công bố phổ điểm các môn thi, khối thi xét tuyển đại học. Năm nay, điểm thi tốt nghiệp THPT có một số thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nam Định dẫn đầu

Theo kết quả, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Nam Định là 7,047 - xếp thứ nhất toàn quốc; tiếp đó là các tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Dương với mức điểm trung bình lần lượt là 7,026 và 7,021.

3 địa phương có điểm trung bình tốt nghiệp thấp nhất là Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông (Hà Giang là 5,617 điểm). Với môn Tiếng Anh, 5 năm liền TPHCM đứng đầu cả nước về điểm trung bình, trong khi Hà Giang vẫn ở nhóm thấp nhất.

Cả nước có 1.094 bài thi ở 9 môn thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống), so với năm 2021 tổng bài thi bị điểm liệt giảm hơn 100 bài. Môn Tiếng Anh có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất với 423 bài (tăng 309 bài so với năm ngoái).

Số điểm liệt môn Lịch sử cũng giảm đáng kể, từ 540 bài năm ngoái xuống còn 83 bài. Theo quy chế, thí sinh (TS) bị điểm liệt sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp và không thể xét tuyển đại học, cao đẳng bằng tổ hợp các môn này.

Cả nước có 5.590 điểm 10 ở 9 môn thi (ít hơn 4,3 lần so với năm ngoái), trong đó có 5 điểm 10 ở môn Ngữ văn. Hiện tượng “mưa điểm 10” không còn xuất hiện, phù hợp với nhận định đề thi có tính phân hóa cao.

Trong đó, Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều điểm 10 nhất với 2.836 bài thi (tuy nhiên mức này giảm mạnh so với con số 18.680 của năm ngoái). Môn Sinh học chỉ có 5 TS đạt điểm 10 thay vì gần 600 của năm trước. Môn Lịch sử lại tăng mạnh với 1.779 bài thi đạt 10…

Trong số các môn thi, môn Sinh học có điểm trung bình thấp nhất với 5,02 điểm; số TS đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 50,79%. Môn Lịch sử có điểm trung bình là 6,34 điểm; số TS đạt điểm dưới trung bình chỉ chiếm 19,34%.

Môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất với 8,03 điểm, cũng là môn thi có số TS đạt điểm 10 cao nhất. Riêng môn Tiếng Anh có điểm trung bình là 5,15 điểm; TS đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 51,56% (cao nhất trong các môn thi).

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022: Phổ điểm môn Lịch sử và Tiếng Anh tích cực hơn ảnh 1 Học sinh TPHCM xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: CAO THĂNG

Theo GS-TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cơ bản kết quả kỳ thi năm nay không có sự thay đổi lớn so với năm 2021. Trong 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kết quả thi tốt nghiệp năm nay với phổ điểm như vậy là tích cực, đáng ghi nhận, thấy rõ sự thay đổi nhất ở kết quả nằm ở phổ điểm 2 môn Lịch sử và Tiếng Anh.

Về môn Lịch sử, việc thay đổi cách ra đề đã có những chuyển biến tích cực. Phổ điểm môn thi này năm nay khá đẹp và đây là điều đáng ghi nhận. Về môn Tiếng Anh, năm ngoái phổ điểm theo hình chuông nhưng năm nay phổ điểm có nhiều điểm tiến bộ hơn.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng, cơ bản kết quả kỳ thi năm nay không có sự thay đổi lớn so với năm 2021. Đặc biệt, dù tiếp tục là môn thi có số TS có điểm dưới trung cao nhất nhưng phổ điểm môn Ngoại ngữ đã “cải thiện” nhiều hơn so với năm 2021. Điều này chứng tỏ ngân hàng đề thi được chuẩn hóa tốt hơn.

Các chuyên gia cho rằng, Bộ GD-ĐT cần có những thống kê cụ thể hơn với từng trường THPT ở các địa phương để xem xét việc cho điểm học bạ, nhất là ở những trường có sự chênh lệch quá cao. Đây cũng là cảnh tỉnh cho những trường đại học đang xét điểm học bạ để tuyển sinh.

Sẽ không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học

Về phổ điểm tổ hợp, năm nay tổ hợp Toán - Lý - Hóa (A) tập trung ở dải 21-26 điểm, những điểm cao trở lên ít hơn, điểm chuẩn khối này có thể cao hơn năm trước. Tổ hợp Toán - Anh - Văn (D) tập trung ở 19-25 điểm, số học sinh điểm trên 28 giảm hơn trước. Tổ hợp Toán - Lý - Anh (A1) tập trung ở 19-24 điểm, điểm từ 29 có thấp hơn.

Tổ hợp Toán - Hóa - Sinh (B) dải điểm khoảng 18-25, điểm 28-29 ít hơn trước. Tổ hợp Văn - Sử - Địa (C) tập trung nhiều từ 18-23 điểm, không có TS nào cao hơn 29 điểm.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức đánh giá, với phổ điểm như trên, có thể thấy không có biến động quá lớn về điểm trúng tuyển. Mức phân hóa của đề thi năm nay ổn định cơ bản như năm 2021. Tổ hợp đạt điểm tối đa 3 môn cũng giảm rõ rệt. Những tổ hợp điểm nằm trong khoảng 24-26 điểm sẽ không có biến động lớn.

“Về cơ bản, phổ điểm các khối thi năm nay vẫn khoảng 21-26 nên điểm thi của các khối tuyển sinh không có quá nhiều biến động so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ hợp nào có môn Lịch sử điểm sẽ nhỉnh lên một chút. Tổ hợp nào có môn Tiếng Anh thì điểm sẽ giảm đi một chút”, GS Nguyễn Đình Đức dự đoán. Với phổ điểm năm nay sẽ rất hiếm hoặc không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học vì có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối.

* Với 3 điểm 10 tuyệt đối môn Toán, Lý, Hóa, em Nguyễn Ngọc Lễ (lớp 12A6 của Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) trở thành thủ khoa duy nhất đạt 30 điểm xét theo tổ hợp A00 và là thủ khoa toàn quốc.

* Đặng Khánh Linh, lớp 12A2 Trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đạt 28,7 điểm khối D (Toán 9,4; Anh 9,8 và Văn 9,5), trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc.

* Lò Hải Long (dân tộc Thái, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) với tổng số điểm 29,8 trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A1 cao nhất cả nước (Toán, Lý đều 10 và 9,8 điểm môn Tiếng Anh). Hải Long cũng đạt 8.5 IELTS và đã trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bằng cách xét hồ sơ.

* Nguyễn Hương Giang (học sinh lớp 12 Sử Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trở thành thủ khoa khối C với tổng điểm 29,75; trong đó môn Ngữ văn đạt 9,75; Lịch sử và Địa lý đạt 2 điểm 10.

Tin cùng chuyên mục