Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008-2009: 299 thí sinh bị đình chỉ thi

Sẽ đặc cách cho 2 thí sinh chậm thi do cứu người
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008-2009: 299 thí sinh bị đình chỉ thi

(SGGPO).- Chiều 4-6, hơn 1 triệu thí sinh (TS) đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008 – 2009. Tổng số có 1.054.744 TS dự đăng ký dự thi, thấp hơn 10,8% so với năm 2008. Tỷ lệ TS dự thi so với tổng số đăng ký thi đạt 99,47%.

Số TS bỏ thi là 5.604, giảm 3.111 (35,5%) so với năm 2008 (8.715 TS). Tức là cứ 200 em đi thi thì có 1 em bỏ thi. Số TS bị tai nạn giao thông là 73 trường hợp (so với 84 trường hợp năm 2008). Cả nước có 538 TS bỏ thi vì ốm. Số TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi trên toàn quốc là 299, giảm 532 trường hợp (64%) so với kỳ thi năm 2008 (833 trường hợp).

Toàn kỳ thi, chỉ có 1 giám thị bị kỷ luật ở mức đình chỉ công tác thi (năm 2008 là 15 trường hợp). Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, nhất là việc gian lận có tổ chức trong thi cử tại một số địa phương những năm trước đã không còn tái diễn. 

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh của ngành GD-ĐT. Do đó công tác tổ chức thi có một số thay đổi so với trước đây như coi thi theo cụm, chấm thi theo phương thức đổi chéo bài thi tự luận giữa các địa phương. “Bộ GD-ĐT chủ trương tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, tạo tiền đề cơ bản để tiến tới tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa làm căn cứ quan trọng để tuyển sinh ĐH-CĐ, TCCN”, ông Hiển nhấn mạnh.

Sáng 4-6, trong buổi thi Toán, phóng viên SGGP đã có mặt tại Hội đồng thi Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là điểm thi của 3 trường THPT Quang Minh, Tiền Phong, Mê Linh với 432 thí sinh dự thi. Kỷ luật phòng thi tại đây được thiết lập khá tốt. Qua 3 ngày thi, chỉ duy nhất một thí sinh bỏ thi vì  học lực kém. Còn lại, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế; không có sự cố bất thường; không có cảnh người dân tụ tập đông người trước cổng trường.

Chủ tịch Hội đồng thi Quang Minh Dương Văn Thuần cho biết, trường nằm ở giữa cánh đồng, cạnh trường có đường dân sinh nối ra đồng, có khá nhiều người dân qua lại. Trong 2 ngày đầu, Hội đồng thi đã bố trí lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên đề phòng sự  cố, tuy nhiên gần kết thúc kỳ thi, không có bất cứ sự cố nào xảy ra.

Năm nay, Hà Nội tổ chức một kỳ thi với số thí sinh dự thi đông nhất trong cả nước (90.000 thí sinh ở 182 hội đồng thi toàn thành phố); là kỳ thi đầu tiên của Hà Nội mở rộng...

Tuy nhiên, cho đến hết buổi thứ 5 sáng nay, 4-6, nhìn chung tình hình an ninh trật tự, kỷ luật thi tại các “điểm nóng” trong các kỳ thi tốt nghiệp những năm trước thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ) như Phú Xuyên A, Hoài Đức A, Phùng Khắc Khoan, Vân Tảo, Thạch Thất... đã được kiểm soát.

Số thí sinh vi phạm quy chế của Hà Nội không nhiều. Chưa phát sinh sự cố nào đặc biệt.

Ông Dương Văn Thuần, Hiệu trưởng trường THPT Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết năm nay, lần đầu tiên Hà Nội mở rộng thi tốt nghiệp THPT, lại trong bối cảnh các địa bàn mở rộng có nhiều “điểm nóng”, vì thế Sở GD-ĐT đã quán triệt tinh thần các Hội đồng thi chuẩn bị nhiều phương án đề phòng sự cố.

“Nhưng qua hai ngày rưỡi thi, tất cả các hội đồng thi đều an toàn. Đó là một thành công lớn”, ông Thuần khẳng định, trừ việc Hà Nội là nơi có số thí sinh bỏ thi cao nhất trong cả nước, trong đó có nhiều em bị ốm, đột qụy.

Tuy nhiên, cũng như nhiều ý kiến mà chúng tôi ghi nhận, ông Dương Văn Thuần cho rằng việc tổ chức thi theo cụm cũng nảy sinh nhiều khó khăn. Nhất là việc thí sinh phải đi lại thi với quãng đường xa khiến các em mỏi mệt. Như tại hội đồng thi Quang Minh, có một số em phải đi tới hơn 20km.

Chị Nguyễn Thị Khiêm ở xã Tráng Việt, Mê Linh có con thi tại Quang Minh cho biết phải thức dậy từ 3 giờ sáng, nấu cơm mang đi, rồi mẹ chở con đi từ 5 giờ sáng. Trưa lại cả mẹ và con ngồi gốc cây ăn cơm nắm.

“Xung quanh chẳng có quán xá gì. 3 ngày nay đều tự túc như vậy, các em mệt lắm”, chị Khiêm cho biết. Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh phiền hà cho người dân và nhất là các em học sinh, ngành GD-ĐT nên tổ chức thi tại trường, điều giám thị trường khác đến coi thi, như thế vẫn bảo đảm nghiêm túc, khách quan mà lại  thuận tiện cho học sinh.

Sáng nay, tại các hội đồng thi ở nội thành của Hà Nội, tình hình vẫn tốt như 2 ngày thi đầu tiên: không có cảnh người dân tụ tập đông người, không bị tắc đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày thi tốt nghiệp, rất nhiều học sinh của Hà Nội đi thi bằng xe máy và không đội mũ bảo hiểm. Nhiều xe kẹp 3, kẹp 4 mặc dù ngay trước cổng trường có biển cấm học sinh đi xe máy.

TPHCM, thí sinh nói: đề dễ

Sáng nay, gần 62.000 thí sinh (TS) TPHCM tiếp tục ngày thi thứ 3. Sau khi TS vào phòng thi, trận mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều giờ làm nhiều phụ huynh đứng đợi con ướt ngoi ngóp. Kết thúc môn thi trùng với thời điểm tạnh mưa, mọi người đỗ ra đường đông hơn gây ùn tắc trước một số HĐT Nguyễn Du (quận 10), Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình).

HĐT Trường THPT An Lạc (quận Bình Tân) có nhiều phụ huynh chờ con cộng thêm tình trạng nhiều người phát tờ rơi trước cổng trường đã làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường…

Cơn mưa rả rích kéo dài không làm giảm đi sự háo hức, vui mừng của rất nhiều TS vì “ đề dễ”. Rời khỏi phòng thi, TS Lưu Phạm Hồng Vân, trường THPT Nguyễn Khuyến hớn hở: “Đề dễ lắm, kể cả phần dành cho chương trình nâng cao cũng dễ hơn hẳn kỳ thi thử vừa rồi. Cấu trúc đề thi vẫn là 5 câu nhưng không lắt léo, chỉ cần nhớ công thức là làm được. Những dạng bài này rất quen thuộc với người học”.

Hầu hết TS của HĐT Trần Phú, THPT Nguyễn Du (quận 10) rất phấn khởi khi dự đoán bài thi chắc chắn trên 8 điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Ngai, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM, trong buổi thi môn Toán, hệ THPT vắng 44 TS không lý do, không có trường hợp TS bị bệnh, hay đi muộn dù trời mưa to. Hệ bổ túc có 190 TS  không dự thi. Trong buổi thi sáng nay, toàn TPHCM chỉ có 1 TS ở hệ bổ túc tại HĐT THCS Độc Lập (Phú Nhuận) sử dụng tài liệu và bị lập biên bản.

Quảng Nam: Phát hiện hai trường hợp thi hộ

Sáng nay, trong buổi thi môn Toán, tại Hội đồng thi số 59 hệ bổ túc THPT, đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Tam Kỳ đã phát hiện có 2 trường hợp thi hộ. Đó là Ung Trần Quốc Văn (trú tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành), hiện là sinh viên ĐHBK Đà Nẵng, thi hộ cho thí sinh Nguyễn Đức Thành, SBD 180396, tại phòng thi số 17. Trường hợp thứ hai là Nguyễn Duy Phong (trú tại Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước), là sinh viên ĐH Quảng Nam, thi hộ cho thí sinh Hoàng Văn Tư, SBD 180527, phòng thi số 22. Chủ tịch hội đồng thi tiến hành lập biên bản vụ việc và chuyển cho công an xử lý.

Thừa Thiên - Huế: Trời nắng, phụ huynh sợ ảnh hưởng đến TS

Ngay từ đầu giờ sáng nay, thời tiết tại Huế nóng và oi bức khiến phụ huynh lo sợ thí sinh mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng làm bài thi. Nhiều phụ huynh đã mua thêm nước tăng lực để con em uống trong thời gian làm bài. Trong buổi thi sáng nay, tại Huế có 3 thí sinh khối THPT bị ốm không thể dự thi, 64 thí sinh bỏ thi không lý do. Trưa nay, hơn 300 học sinh khó khăn ở xa về TP Huế dự thi vẫn được ăn cơm miễn phí do phụ huynh Trường THPT Phan Đăng Lưu và nhóm từ thiện do thầy Nguyễn Văn Phước (Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Học Huế) tổ chức.

Pleiku: Đình chỉ một giám thị “nổi máu nghề nghiệp”!

 Sẽ đặc cách cho 2 thí sinh chậm thi do cứu người

Sáng nay, 4-6, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sở đã yêu cầu Hội đồng coi thi Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương) làm báo cáo cụ thể về trường hợp 2 thí sinh chậm thi vì cấp cứu người bị nạn nên không được thi. Ông Hoàn cho biết, nếu đúng là 2 em chậm thi do cứu người, sở sẽ đề nghị bộ đặc cách đối với 2 em, đồng thời xem đây là tấm gương đáng để các học sinh khác học hỏi.

Từ đêm qua đến giữa buổi sáng nay, tại Đà Lạt có mưa kèm gió mạnh cấp 3, cấp 4, trời lạnh đã ảnh hưởng đến việc đi lại của TS. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Lâm Đồng, không khí thi môn Toán khá nghiêm túc; không có TS nào vi phạm; chỉ có 2 TS hệ GDTX đi chậm không được dự thi. Ngoại trừ một số ít TS tại Hội đồng thi Bùi Thị Xuân nộp bài khá sớm (trước thời gian quy định khoảng 30 phút), còn lại hầu hết TS tại các hội đồng thi khác như Phan Chu Trinh, Quang Trung, Tây Sơn, Nguyễn Du (Đà Lạt) đều làm bài đến phút chót.

Tại Gia Lai, sáng nay, ở khối THPT, đã có 3 TS bỏ thi không có lý do; khối GDTX, có 7 trường hợp TS bỏ thi; 3 TS bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu trong phòng thi. Đáng chú ý, tại Hội đồng thi THCS Nguyễn Du, TP Pleiku, sau khi phát đề thi xong, một giám thị “nổi máu nghề nghiệp” đã giải đề thi Toán tại phòng thi, bị lập biên bản và đình chỉ coi thi.

Ở môn thi Toán, nhiều TS khối giáo dục thường xuyên đã không hoàn thành bài thi của mình vì cho rằng đề khó.

Cần Thơ: TS bỏ thi tăng

Sáng sớm nay, tại TP Cần Thơ mưa lớn kéo dài. Vì vậy, để không bị trễ giờ thi, nhiều thí sinh phải đội mưa đến điểm thi. Sáng nay, tại Cần Thơ cũng ghi nhận 42 trường hợp bỏ thi (cao nhất từ đầu kỳ thi đến nay, trong đó có 32 thí sinh hệ bổ túc). Cũng trong sáng nay có 1 thí sinh hệ bổ túc bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi. Từ đầu kỳ thi đến nay, chưa xảy ra trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế.

Trong khi đó, theo Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm nay có một thí sinh rất “đặc biệt”. Đó là bà Võ Thị Hoa, 60 tuổi, cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách.

  D.Doanh – T.Hà- T.Hùng - P.Thảo   

Tối qua, 3-6, Bộ GD-ĐT đã có đánh giá sơ bộ về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày  đầu tiên, cho rằng so với năm 2008, tỷ lệ thí sinh bỏ thi so với đăng kí dự thi giảm đáng kể (0,13%); tai nạn giao thông giảm 50 trường hợp.

Việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần duy trì kỷ cương thi cử và kỷ luật phòng thi. Ý thức chấp hành Quy chế của thí sinh, ý thức trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi đã nâng cao rõ rệt: số thí sinh bị kỉ luật đình chỉ thi trong 2 ngày thi đầu là 197, giảm 400 trường hợp so với  kỳ thi năm 2008 (597 trường hợp); không có giám thị bị kỉ luật ở mức đình chỉ công tác thi (năm 2008 là 4 trường hợp).

Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử đã không xảy ra, các sự cố bất thường xảy ra đã được các đơn vị kịp thời xử lý theo đúng Quy chế thi. Công tác bảo mật đề thi được quán triệt tốt; theo dư luận ban đầu, đề thi các môn đều bám sát chương trình.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cũng cho biết,  một số sự cố như mất điện ở Hội đồng coi thi Phú Quốc (Kiên Giang), Lương Sơn Bắc (Hà Nội), phòng thi dột nát để mưa làm ướt giấy thi của thí sinh ở Hội đồng coi thi Mỹ Xuyên (Sóc Trăng),... đã được khắc phục, đảm bảo điều kiện cho thí sinh dự thi an toàn. Đến nay, chưa có dư luận nào thắc mắc về tính chính xác của đề thi.

Q.PHƯƠNG

* Xem gợi ý giải đề thi môn Toán

* Gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008-2009: 299 thí sinh bị đình chỉ thi ảnh 2

Tin cùng chuyên mục