Khám sức khỏe hơn 1.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh), Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) và Quận đoàn Bình Tân tổ chức khám bệnh cho trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Khám sức khỏe hơn 1.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, hơn 1.000 trẻ là con em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được khám, tầm soát bệnh.

Tham gia chương trình, trẻ được y bác sĩ khám tổng quát, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp, kiểm tra mắt và đánh giá sức khỏe tâm lý. Với trẻ phát hiện bệnh sẽ được hỗ trợ điều trị, tái khám tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ngoài kiểm tra sức khỏe, mỗi trẻ cũng được tặng phần quà và suất ăn trị giá 150.000 đồng.

Hoạt động khám bệnh cho trẻ nằm trong chương trình “Yêu thương nâng bước” do Thành đoàn và tổ chức VCF phối hợp thực hiện từ tháng 11-2021, nhằm hỗ trợ, bảo vệ và tiếp sức cho 2.345 trẻ mồ côi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TPHCM cho đến khi trưởng thành. Khi tham gia chương trình, từng trẻ được đánh giá riêng và có kế hoạch bảo vệ sức khỏe đến khi trưởng thành. Riêng năm 2022, chương trình “Yêu thương nâng bước” đã tổ chức 2 chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho

hơn 2.100 trẻ. Qua đó, đã phát hiện nhiều trẻ đang gặp các vấn đề về tâm lý, mắt, thiếu dinh dưỡng hợp lý, các vấn đề về răng, miệng.

Tin cùng chuyên mục