(SGGP).- Sáng 28-11, tại phường Phước Thới quận Ô Môn TP Cần Thơ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn và lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 27-11 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành dầu khí Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã đến dự.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút và chúc mừng lễ khởi công diễn ra tốt đẹp. Ảnh Chinhphu.vn
Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là công trình trọng điểm do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 1 tỷ USD. Mục tiêu của dự án nhằm vận chuyển khí tự nhiên từ các Lô B, 48/95 và 52/97 thuộc vùng biển Tây Nam Việt Nam để cung cấp khí nhiên liệu cho các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, Trà Nóc của Cần Thơ (tổng công suất 3.000MW), một phần khí được cung cấp bổ sung cho KCN Khí điện đạm tại tỉnh Cà Mau và hộ dân tiêu thụ khác ở miền Tây Nam bộ.
Ngoài ra, đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn có thể kết nối với hệ thống đường ống dẫn khí khu vực Đông Nam Á và hệ thống đường ống dẫn khí miền Đông Nam bộ thông qua đường ống kết nối Đông Tây Nam bộ nhằm cân đối nhu cầu về năng lượng khí của Việt Nam trong tương lai.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn giữ vai trò đảm bảo an ninh năng lượng, tạo cơ sở thiết lập một trung tâm năng lượng và phát triển công nghiệp ở ĐBSCL, có ý nghĩa to lớn đối với ĐBSCL và cả nước. Dự án này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tiết kiệm được một lượng lớn ngoại tệ nhập khẩu nhiên liệu. Đây là cơ sở để quy hoạch phát triển công nghiệp sử dụng khí tại các địa phương nơi có đường ống đi qua. Đồng thời, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần bảo vệ môi trường do sử dụng nhiên liệu sạch, ổn định nguồn điện quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phải thực hiện dự án đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân. Các tỉnh, thành có tuyến đường ống đi qua và Quân khu 9 đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để giúp Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN trong công tác thu hồi đất, đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng, để thi công và đưa vào sử dụng đúng tiến độ; đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án quan trọng này.
Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn có tổng chiều dài gần 400 km, trong đó tuyến ống trên biển dài khoảng 246km, tuyến ống trên bờ 152km, ngang qua địa bàn TP Cần Thơ và 4 tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
Dự án có công suất vận chuyển khí đạt 18,3 triệu m3/ngày đêm (6,4 tỷ m3/năm). Đây là dự án đường ống dẫn khí lớn nhất VN tính đến nay và có phần ống đi trên bờ dài nhất VN.
T.TUYẾT – B.ĐẠI