
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính EU họp ở Luxembourg, 12 quốc gia khu vực đồng euro cùng nhất trí ủng hộ duy trì đồng tiền chung châu Âu, đồng thời bác bỏ những thông tin phỏng đoán về sự sụp đổ, tuột dốc của đồng euro trong tương lai.
Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc nhận định, động thái này chính là bước khởi động cho chiến dịch bảo vệ đồng euro.

Tuy nhiên, hội nghị đã không đạt được thỏa thuận về ngân sách dài hạn (giai đoạn 2007 - 2013) của EU do Anh và Italia phản đối. Theo đề xuất của Luxembourg (nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU), chi tiêu ngân sách của EU sẽ giảm xuống 1,06% tổng sản phẩm quốc dân (GNP) trong giai đoạn 2007 - 2013, thấp hơn mức đề nghị 1,24% của Ủy ban châu Âu (EC).
Italia dọa sẽ phủ quyết đề xuất về ngân sách trên của EU nếu không được điều chỉnh. Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italia G.Fini cho rằng đề xuất của Luxembourg là không thích hợp do cắt giảm quá nhiều các khoản chi tiêu dành cho các chính sách chung.
Trong khi đó, Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro và là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách EU, khẳng định sẽ không đóng góp nhiều cho EU và đề nghị hạn chế chi tiêu ở mức 1% GNP.
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức bắt đầu trình tự tố tụng đối với Italia do nước này vi phạm quy chuẩn của EU về thâm hụt ngân sách và nợ.
Theo đó thâm hụt ngân sách của Italia trong 2 năm 2003 và 2004 đã vượt quá 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khi triển vọng cho những năm tới chưa có gì khả quan.
V.A. (Theo THX, Reuters)