Tân Hoa xã ngày 17-9 dẫn lời Bộ trưởng Mỏ Chile, Laurence Golborne cho biết, đã khởi động “kế hoạch C” để tiếp tục giải cứu 33 thợ mỏ đang bị kẹt ở độ sâu 700m dưới mỏ than San Jose. “Kế hoạch C” là máy khoan mỏ công nghiệp thứ 3 có ký hiệu RIG-421, có thể khoan sâu 2km với tốc độ 20-40 m/ngày. Với hiệu quả của máy khoan này, đội cứu hộ có thể tiếp cận các thợ mỏ bị mắc kẹt vào đầu tháng 11, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.
Việc giải cứu các thợ mỏ Chile đã ghi nhận bước tiến lớn sau khi máy khoan mỏ công nghiệp T-130, còn gọi là “Kế hoạch B”, có thể đào sâu 630m, hiện đã đào được đến độ sâu hơn 500m, chỉ còn cách hầm lánh nạn gần 200m. Trong khi đó, máy khoan Strata 950, còn gọi là “Kế hoạch A”, đã ngừng công việc ở độ sâu 320m. Kể từ khi được phát hiện vẫn sống sót sau vụ sập hầm ngày 26-8, các thợ mỏ vẫn được cung cấp lương thực, nước uống và các phương tiện liên lạc cũng như giải trí thông qua các đường ống nhỏ nối với hầm cứu hộ.
T.HẰNG