![]() |
Sản xuất gốm truyền thống ở làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. |
Để phục vụ tour du lịch “Hương xưa làng cổ” trong Festival Huế 2008, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), vừa đầu tư 300 triệu đồng để khôi phục nghề sản xuất gốm cổ vốn nổi tiếng ở làng Phước Tích.
Theo đó, xã sẽ xây dựng một cơ sở lò nung gốm và một cơ sở nhà xưởng, điểm trưng bày và bán sản phẩm trên diện tích gần 100m². Nghề sản xuất gốm làng Phước Tích tồn tại gần 500 năm nay gắn bó với đời sống người dân nơi đây.
Tuy nhiên hàng chục năm trở lại đây đã bị mai một, đến năm 2006 nghề làm gốm cổ đã được quan tâm đầu tư khôi phục và trở thành một sản phẩm du lịch trong Festival Huế 2006 đến nay.
Được biết, hiện làng cổ Phước Tích hiện còn hàng chục nghệ nhân có tay nghề, có thể làm sản phẩm gốm cổ truyền như: ấm, bình vôi, chậu hoa, nêu, tách uống trà...
P.LÊ
Các tin, bài viết khác
-
Giữ vững thương hiệu quốc tế Festival Huế
-
Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” - tiếng hát được cất lên từ sâu thẳm con tim
-
Và Cannes đã trở lại
-
Khai mạc Lễ hội Làng Sen
-
Đầu tư 50 tỷ đồng, Em và Trịnh khiến nhiều người rơi lệ
-
Điêu khắc, hội họa song hành trong triển lãm của Đào Châu Hải và Đinh Phong
-
Chương trình giao lưu “Cuốn sách - Cuộc đời”
-
Lan tỏa và truyền cảm hứng từ những tấm gương bình dị mà cao quý
-
Phát sóng phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình“