Khởi tố 3 bị can làm giả phụ tùng xe gắn máy

Ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khánh (SN 1983, ngụ quận Tân Phú), Lê Thị Mỹ Xương (SN 1987, vợ Khánh) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và Nguyễn Thành Công (SN 1978, quê tỉnh Tiền Giang) về tội “Buôn bán hàng giả”.
Kiểm tra một điểm làm giả phụ tùng xe máy
Kiểm tra một điểm làm giả phụ tùng xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra lệnh tạm giam Khánh và Công trong 4 tháng, lệnh cấm Xương đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 5-9, tại 352/38 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú (nhà của Khánh), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM và Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an phát hiện Lâm Tường Duy (SN 2006) chở một số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy không có hóa đơn, chứng từ. Duy khai số hàng hóa trên được chở đi tiêu thụ theo yêu cầu của vợ chồng Khánh. Cơ quan điều tra khám xét 8 địa chỉ liên quan ở các quận 5, 11, Tân Phú, Bình Tân, thu giữ số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy các loại mang nhãn hiệu D.I.D, Honda, Yamaha.

Tin cùng chuyên mục