Khởi tố 9 bị can nguyên là cán bộ Công ty cổ phần Vật tư bưu điện

Ngày 26-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an (C37B) đã đồng loạt tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng nguyên là cán bộ Công ty cổ phần Vật tư bưu điện (Potmasco-thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông-VNPT).

Các bị can này bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn” nhưng được tại ngoại hầu tra. Trong số này có ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Potmasco, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Potmasco là Phạm Thanh Bình và Hồ Hoàng Anh cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn”. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can và trụ sở Potmasco.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Potmasco có trụ sở tại số 270 đường Lý Thường Kiệt quận 10 TPHCM, được cổ phần hóa từ năm 2004 với vốn điều lệ đăng ký là 18 tỷ đồng, trong đó VNPT chiếm 51%, có chức năng cung ứng thiết bị vật tư cho các đơn vị trong ngành theo yêu cầu của VNPT.

Trong thời gian đương chức (từ năm 1998 đến tháng 7-2006), ông Nguyễn Quốc Hùng đã để thuộc cấp “thao túng” trong những thương vụ giao dịch giữa Potmasco và đối tác nước ngoài, đặc biệt là với các đối tác Sucaco và Jembo (Indonesia) trong giai đoạn 2003-2006.

Một nguồn tin còn cho biết, trong thời gian này, ông Nguyễn Quốc Hùng đã “bí mật” thỏa thuận làm đại lý độc quyền cho Công ty PT Sucaco (Indonesia) để đổi lại việc cứ mỗi chuyến hàng mà Potmasco nhập từ Sucaco có trị giá trên 200.000 USD, Sucaco sẽ đài thọ phía Potmasco một suất du lịch gồm chi phí ăn, ở, đi lại trị giá khoảng 1.000 USD/suất.

Cách “làm ăn” này cũng được Potmasco áp dụng với một số đối tác khác của nước ngoài. Từ năm đến 2003-2006, số lượng hàng nhập khẩu của Potmasco từ Jembo và Sucaco có tổng trị giá đến hơn 26 triệu USD. Nếu căn cứ vào thỏa thuận “bí mật” giữa các bên thì số tiền mà lãnh đạo Potmasco nhận được từ các đối tác Indonesia chi trả bằng 131 suất du lịch, tương đương 131.000 USD.

Điều khá lạ là khi cơ quan điều tra vào cuộc thì những tài liệu liên quan đến các phi vụ trên “biến mất”, không còn trong hồ sơ lưu của Potmasco. Ngoài ra, quá trình điều tra còn phát hiện nguyên lãnh đạo Potmasco đã có những phi vụ nâng khống trị giá thiết bị nhập khẩu như hệ thống tổng đài, vật tư ngành bưu điện… gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

C.QUỐC

Tin cùng chuyên mục