Khởi tố đối tượng Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương, đốt ô tô phi tang

Do cần tiền nên Lee Hyeong Won đã đột nhập vào nhà gia đình người Hàn Quốc ở quận 7, TPHCM sát hại, rồi cướp tài sản. Sau đó, đối tượng lấy xe ô tô đi về quận 2 đốt phi tang rồi trở lại quận 1 sinh hoạt như bình thường.

Ngày 6-1, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Lee Hyeong Won (30 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Công an đang củng cố chứng cứ để xử lý với Lee Hyeong Won về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương, đốt ô tô phi tang ảnh 1 Đối tượng lúc bị bắt giữ

Theo điều tra, Lee Hyeong Won đã từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú ở quận 1, TPHCM. Lee Hyeong Won có biết gia đình của ông Yoon Sang Yong (50 tuổi) và bà Jung Yuong Sook (là vợ ông Yoon Sang Yong, 49 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc).

Ngày 1-11, Lee Hyeong Won từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam và sinh sống cùng 1 người bạn ở quận 1, TPHCM. Thời điểm này, Lee Hyeong Won làm cho 1 nhà hàng karaoke ở quận 5.

Khởi tố đối tượng Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương, đốt ô tô phi tang ảnh 2 Hình ảnh nghi phạm

Tối 20-12, Lee Hyeong Won bắt xe tới khu vực Phú Mỹ Hưng để phát tờ rơi. Tiếp đó, Lee Hyeong Won đi tới căn nhà của gia đình ông Yoon Sang Young ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7 để thăm dò.

Rạng sáng ngày 21-12, Lee Hyeong Won đột nhập vào căn nhà này với mục đích lấy tài sản. Lee Hyeong Won đi lên phòng ngủ tìm kiếm tài sản thì bà bà Jung Yuong Sook phát hiện nên y dùng dao đâm khiến nạn nhân trọng thương và tử vong.

Sau đó, Lee Hyeong Won dùng dao đâm tiếp ông Yoon Sang Yong khiến ông này trọng thương. Người con gái 16 tuổi của 2 vợ chồng phát hiện nên bỏ chạy lên thì Lee Hyeong Won đuổi theo khống chế uy hiếp yêu cầu đưa tài sản.

Cô gái hoảng sợ nên lấy 3 triệu đồng đưa cho Lee Hyeong Won và bị đối tượng tra khảo mật khẩu két sắt nhưng cô này không biết. Lợi dụng sơ hở, cô gái tìm cách thoát thân. Tiếp đó, Lee Hyeong Won lấy 8 triệu đồng, 4 chiếc ĐTDĐ và chìa khoá xe đi xuống. Sau đó, Lee Hyeong Won lấy xe ô tô chạy đến bãi đất trống ở quận 2 đốt xe phi tang. Trong lúc tẩu thoát, Lee Hyeong Won vứt toàn bộ 4 chiếc ĐTDĐ, còn tiền thì lấy tiêu xài.

Khởi tố đối tượng Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương, đốt ô tô phi tang ảnh 3 Hiện trường chiếc xe ô tô bị đốt phi tang. 

Ngoài ra, khi ở phòng trọ, lợi dụng lúc người bạn không để ý, Lee Hyeong Won lấy trộm 2.000 USD rồi bỏ đi. Lee Hyeong Won tới thuê 1 chỗ trọ khác nằm trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Chiều ngày 25-12, trinh sát công an đã phát hiện Lee Hyeong Won nên khống chế bắt giữ. Trong 3 nạn nhân thì ông Yoon Sang Yong và con gái 16 tuổi thoát chết và được điều trị ở bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục