Khởi tố, phát lệnh truy nã 5 can phạm đục tường trốn trại ở Hưng Yên

Nhóm đối tượng đã lợi dụng mưa lớn nhiều ngày khiến tường nhà giam ẩm mốc nên đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào.

Ngày 10-6, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Đồng thời ra quyết định truy nã đối với 5 bị can này và thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc phối hợp truy bắt các bị can.

Theo đó, 5 bị can bỏ trốn bị khởi tố và truy nã, gồm: Vũ Văn Dũng (27 tuổi, ở Mỹ Hòa, Hưng Yên); Đinh Khánh Đạt (26 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Thành Nghị (32 tuổi, ở Ninh Giang, Hải Dương); Đào Đình Kiên (21 tuổi, ở Mỹ Hòa, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Long (31 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên).

Điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 9-6, lực lượng chức năng Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện 5 bị can trên đang bị tạm giam đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lợi dụng mưa lớn nhiều ngày khiến tường nhà giam ẩm mốc nên đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào.

Sau khi bỏ trốn, các đối tượng đã về nhà Đinh Khánh Đạt ở TP Hải Dương lấy xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A mang BKS 34A-468.72, màu sơn trắng chở theo 4 đối tượng còn lại chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Hiện chưa rõ thông tin 5 đối tượng trên đang lẩn trốn tại đâu.

Khởi tố, phát lệnh truy nã 5 can phạm đục tường trốn trại ở Hưng Yên ảnh 1 5 bị can bỏ trốn tại nhà giam giữ Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo các đơn vị chức năng đã trực tiếp đến hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường và chỉ đạo các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân nếu phát hiện thông tin về các đối tượng trên thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại Trực ban Công an tỉnh Hưng Yên: 02213.863456; số điện thoại Trực ban Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên: 069.2849.320; Công an thị xã Mỹ Hào: 02213.742.555.

Tin cùng chuyên mục