Khởi tố vụ án chém người lìa đầu tại Vĩnh Phúc

Liên quan tới vụ ẩu đả tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc khiến anh Nguyễn Mạnh Toàn (26 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) bị chém lìa đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, bị can.

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Cao Thái (23 tuổi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi "Giết người".

Đại tá Đỗ Thái Học, người phát ngôn của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện 2 đối tượng trên đang bị tạm giam, còn đối tượng Hoàng Đình Thu (27 tuổi, quê Thái Nguyên, là người làm thuê cho Thái) tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong sự canh gác nghiêm ngặt của tổ công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua điều tra ban đầu, tối 3-7, anh Nguyễn Minh Toàn đến hiệu cầm đồ của Trần Cao Thái (ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để thoả thuận về việc trả nợ. Tại đây, Toàn và Thái xảy ra xô xát, Toàn đánh nhau với Thái và Thu.  

Khởi tố vụ án chém người lìa đầu tại Vĩnh Phúc ảnh 1 Hai đối tượng Thái và Cường bị bắt giữ sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng
Trong quá trình xô xát với nhau, Toàn đã dùng dao đâm Thái bị thương, sau đó, bỏ chạy về khu Trung tâm thương mại Bình Xuyên.  

Thấy vậy, Thái và Thu đã truy đuổi Toàn nhưng không kịp nên Thu gọi điện cho Nguyễn Văn Cường cũng là một nhân viên khác làm thuê cho Thái để nhờ cứu viện.

Khoảng 10 phút sau, Cường cầm con dao phớ dài khoảng nửa mét đến tiệm cầm đồ của Thái, sau đó cả nhóm gồm Cường, Thái và Thu đi tìm Toàn để đánh.  

Khi đến khu vực Trung tâm thương mại Bình Xuyên, nhóm Thái phát hiện Toàn đang cầm dao, đứng một mình liền xông vào.

Trong cuộc ẩu đả thứ hai, đến lượt Thu bị Toàn đâm trọng thương. Thấy vậy, Cường sử dụng dao phớ nhảy vào chém trúng cổ Toàn khiến đầu lìa khỏi cổ.

Sau khi gây án, cả Thái và Cường bỏ trốn để lại Thu trọng thương, được Công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại cơ quan điều tra, Thái và Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Thái, tiệm cầm đồ mở được 3 năm, sau đó Toàn đến làm thuê. Trong quá trình làm việc, giữa Toàn và Thái thường xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục