Không chủ quan, lơ là phòng chống dịch

Báo SGGP vừa đăng bài viết: “TPHCM cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19” là hết sức cần thiết, bởi thời gian gần đây việc phòng chống dịch có phần lơ là.

Cụ thể, rất nhiều nơi, nhiều chỗ bỏ luôn khử khuẩn. Ở nơi công cộng, nhiều người cũng không đeo khẩu trang hoặc đeo cho có, kiểu che miệng lại hở mũi, nhất là với những người bán và phục vụ ăn uống, xem như không có dịch bệnh.

Sự lơ là, mất cảnh giác này rất dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh, mà cách đây không lâu chúng ta đã phải gồng mình chống đỡ hết sức khó khăn. Ngoài ra, ở một số nước láng giềng của ta, tình hình dịch bệnh cũng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Báo SGGP đặt vấn đề này ra rất đúng lúc.

Việc đề phòng là hết sức đúng đắn, mà phòng sẽ dễ dàng và đỡ tốn kém hơn chống, nên sự chủ động phòng ngừa từ xa là hết sức cần thiết. Một sai lầm nhỏ cũng có khi gây thiệt hại rất lớn. Do vậy, người dân và chính quyền cần tuân thủ Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6-9-2022 hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19, là cơ sở vững chắc để bảo vệ thành quả chống dịch, tiếp tục đưa các hoạt động trở lại “bình thường mới”. Thiết nghĩ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Tin cùng chuyên mục