
Ngày 31-10, Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Chính sách xã hội của Duma Quốc gia (Hạ nghị viện) Nga, ông A.Isaev cho biết, Duma Quốc gia và các cơ quan nhà nước khác của Nga không chuẩn bị một quyết định nào về việc đưa thi hài Lê-nin ra khỏi Lăng trên Quảng trường Đỏ để đi chôn cất ở nơi khác.

Thi hài Lê-nin trong Lăng trên Qủang trường Đỏ.
Thời gian qua, trong dư luận Nga có những thông tin trái ngược nhau, dẫn đến tình trạng tranh luận gay gắt giữa những người chủ trương vẫn để thi hài Lê-nin trong Lăng của Người tại Quảng trường đỏ và những người cho rằng cần đưa Lê-nin đi chôn cất tại một nghĩa trang.
Những người thuộc nhóm thứ hai này thường đưa ra một số lý do, trong đó có lý do "theo truyền thống Đạo Cơ đốc, người chết phải được chôn xuống đất" và dường như có tài liệu lịch sử cho thấy ý nguyện của Lê-nin là được mai táng bình thường. Nhưng những lý do này cũng bị nhiều người khác bác bỏ.
Các lực lượng cánh tả Nga và nhiều người dân Nga cho rằng, những người chủ trương đưa thi hài Lê-nin ra khỏi Lăng chủ yếu nhằm theo đuổi mục đích chính trị, và như vậy, hành động của họ càng làm cho mâu thuẫn trong xã hội Nga tăng lên, có thể gây ra những xáo động không cần thiết.
Cùng ngày, thị trưởng thành phố Caliningrat, ông Yuri Salenco cho biết, một quảng trường của thành phố này sẽ được mang tên Lê-nin và tại quảng trường sẽ dựng tượng đài Người. Quảng trường Lê-nin sẽ được xây dựng tại một khu vực dọc Đại lộ Lê-nin, một trong những tuyến đường chính của Kaliningrad.
(Theo Nhân Dân)