

Phát biểu tại cuộc họp bàn các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm, tổ chức ngày 23-7 ở TPHCM, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ tiêu xuất khẩu 2,5 tỷ USD năm nay không thay đổi, do vậy, toàn ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp chủ yếu: Nhà nước hỗ trợ xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường, tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu để không chỉ hoàn thành kế hoạch mà còn tiêu thụ hết sản phẩm trong dân; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, triển khai các biện pháp quản lý vùng nuôi, quản lý chất lượng sản phẩm; tổ chức các đội tàu khai thác hải sản theo hướng sử dụng hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu; phát huy tốt nhất khả năng thể hiện qua phong trào thi đua yêu nước toàn ngành, động viên mọi nguồn lực, các thành phần kinh tế.
Theo Bộ Thủy sản, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm sẽ cực kỳ khó khăn, so với cùng kỳ năm 2004, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 9%, đạt 1,1 tỷ USD, gần bằng 43%. Như vậy, từ nay đến cuối năm phải đạt 1,4 tỷ USD.
Từ tháng 6 đến nay, thị trường xuất khẩu thủy sản có sự chuyển động khá rõ, nhà nhập khẩu Mỹ và Nhật Bản mua lại hàng thủy sản, nhất là tôm sú Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Âu tăng cao.
Số doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường tăng từ 240 doanh nghiệp (DN) năm 2004 lên 260 DN, trong đó, sang thị trường EU từ 100 DN lên 171 DN, thị trường Mỹ từ 220 DN lên 264 DN, Hàn Quốc từ 171 DN lên 251 DN...
C.P.