
Không một quốc gia nào có thể an toàn trước dịch cúm gia cầm và dịch bệnh nguy hiểm này sẽ tiếp tục bùng phát tại nhiều vùng của thế giới, nếu không có sự hợp tác giữa các nước để kiểm soát tình hình.

Đây là nhận định của các chuyên gia thú y từ hơn 50 quốc gia đang nhóm họp tại trụ sở của Tổ chức thú y thế giới (OIE) ở Paris (Pháp).
Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị, Ông Bernard Vallat, Giám đốc tổ chức thú y thế giới OIE cho rằng, mối nguy hiểm do virus cúm gia cầm hiện nay là rất cao và đe dọa tất cả mọi người. Vì vậy, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch này là rất cần thiết.
Theo ông Bernard Vallat, các quốc gia đã nhiều lần khẳng định, cuộc chiến chống lại cúm gia cầm đã ở cấp độ thế giới. Một quốc gia đơn lẻ thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh này cũng có thể gây nguy hiểm cho phần còn lại của thế giới. Vì vậy, nhiệm vụ của các nước giàu là phải hỗ trợ những nước không có đủ điều kiện chống chọi với dịch bệnh.
Đề cập nguyên nhân của sự lây lan virus, ông Vallat cho rằng, cả chim hoang dã và các sản phẩm gia cầm thương mại đều có thể là các tác nhân.
Tại hội nghị này, các đại biểu cũng nghiên cứu tình hình ở từng nước, phân tích cách thức mà virus đã lan rộng và cố vấn các biện pháp phối hợp để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh.
H.N (Theo VTV)