
Theo TTXVN, ngày 22-3, Iran tiếp tục khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đó là quyền hợp pháp của nước này trong nỗ lực tìm kiếm nguồn nhiên liệu mới thay thế các nhiên liệu hóa thạch để phục vụ các chương trình kinh tế dân sự.

Lò phản ứng của cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran.
Tuyên bố này được đồng chủ tịch phái đoàn đàm phán Iran, ông Hossein Mousavian, đưa ra chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu và Iran, tổ chức tại Paris (Pháp) về vấn đề hạt nhân của Iran.
Phát biểu trên đài phát thanh Iran, ông Mousavian còn cảnh báo Iran có thể rút khỏi bàn đàm phán nếu như tiến trình đàm phán không đạt được tiến bộ nào.
Dự kiến, tại vòng đàm phán ngày 23-3, EU sẽ yêu cầu Iran từ bỏ các hoạt động làm giàu uranium, đổi lại nước này sẽ nhận được trợ giúp về thương mại, công nghệ và an ninh.
Tuy nhiên, trước đó, các nhà ngoại giao phương Tây dự đoán vòng đàm phán lần này sẽ không được được kết quả, đặc biệt trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 6 tới nên nước này khó có thể đưa ra quan điểm ổn định về vấn đề này.
Ngoài ra, việc Iran cho đến nay vẫn từ chối chấp thuận đề nghị của châu Âu về việc ngừng làm giàu uranium cũng là một trở ngại lớn cho đàm phán.
V.S.