Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp kỷ lục

Ngày 15-7, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2-2019 đạt 6,2%, thấp hơn mức tăng trưởng 6,4% trong quý 1-2019 và là mức thấp nhất trong gần 30 năm. 
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp kỷ lục

Người phát ngôn của NBS, Mao Shenyong cho biết tình hình kinh tế toàn cầu đang chậm lại do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nhấn mạnh kinh tế nói chung đang chịu “sức ép đi xuống mới”.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Citibank Thái Lan đã điều chỉnh kết quả phân tích mới nhất về kinh tế toàn cầu.

Theo đó, nền kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng 2,9% trong năm nay, thấp hơn mức 3,2% của năm 2018, do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, cùng với những dấu hiệu yếu đi của đồng USD do sự đi xuống của nền kinh tế Mỹ, và khả năng nới lỏng các biện pháp tài chính của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) làm cho các đồng tiền khác mất giá. 

Citibank cũng đã hạ mức dự đoán tăng trưởng của nền kinh tế Thái Lan trong năm 2019 từ mức 3,8% xuống 3,3%, chủ yếu bắt nguồn từ lượng đầu tư giảm trong quý 1-2019.

Tin cùng chuyên mục