Kinh tế - xã hội TPHCM: Đột phá 3 lĩnh vực để tăng tốc phát triển

Sáng 2-3, Thường trực UBND TPHCM đã họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm 2010 và công tác trọng tâm tháng 3. Tại đây, UBND TPHCM đề ra giải pháp đột phá vào 3 lĩnh vực quan trọng để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội những tháng tiếp theo…

Sáng 2-3, Thường trực UBND TPHCM đã họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm 2010 và công tác trọng tâm tháng 3. Tại đây, UBND TPHCM đề ra giải pháp đột phá vào 3 lĩnh vực quan trọng để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội những tháng tiếp theo…

Nhịp độ tăng trưởng mạnh

Nhận định về tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 2, hai tháng đầu năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài phấn khởi thông tin: Kinh tế TP đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng đến 17,9%, trong khi cùng kỳ chỉ tăng 2,9%; đáng ghi nhận là cả 3 khu vực kinh tế: nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều tăng.
 
Đi vào chi tiết, ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cho biết: Doanh thu tháng 2 của tổng công ty đạt 930 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; đơn vị đã nộp ngân sách 387 tỷ đồng, đạt 16,7% kế hoạch năm và tăng 33% so cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực: cơ khí chế tạo máy, hóa chất, điện tử, tin học thời gian qua do được đầu tư chiều sâu nên có độ tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, ông Thọ cũng kiến nghị TP giải quyết cho doanh nghiệp này được quyết toán thuế một lần vào cuối mỗi quý (thay vì cuối mỗi tháng) để doanh nghiệp giảm áp lực về vốn. Tương tự, theo ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình phát triển tốt, đặc biệt là lĩnh vực vận tải.

Đại diện Sở LĐTB-XH cho biết. tính đến thời điểm này, hơn 80% công nhân tại các KCX- KCN và các doanh nghiệp đã làm việc trở lại sau khi nghỉ tết. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Đánh giá chung tình hình, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Dư Quang Nam khẳng định: Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP quý 1-2010 sẽ trên 10%! Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhiều lần lưu ý các đơn vị, mặc dù nền kinh tế TP đã phục hồi nhanh nhưng không được chủ quan.
 
“Nóng” về vấn đề bình ổn thị trường

Bình ổn thị trường sau tết vẫn là vấn đề “nóng” được lãnh đạo TP tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Các ngành, các cấp phải làm hết sức mình để bình ổn giá. Vì giữ được giá, đặc biệt đối với các loại hàng thiết yếu, không chỉ có ý nghĩa đối với TPHCM mà còn góp phần bình ổn giá cả nước”.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục tạo nguồn hàng thiết yếu để bình ổn giá thị trường với 2 giải pháp quan trọng là phát triển chiến lược chăn nuôi và xây dựng hệ thống bán lẻ. Mỗi quận – huyện, các KCX- KCN rà soát mặt bằng để tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển mạng lưới buôn bán lẻ nhằm đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ.

Để kinh tế - xã hội TP phát triển tăng tốc những tháng kế tiếp cần phải đột phá vào 3 lĩnh vực: tạo vốn, quỹ nhà tái định cư và đơn giản thủ tục hành chính. Với quan điểm đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Minh Trí chỉ đạo các sở ngành chức năng TP chuẩn bị thực hiện ngay 3 chuyên đề lớn gồm: tìm phương thức mới để huy động vốn (tất cả các nguồn vốn) nhằm đảm bảo cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng; đơn giản thủ tục hành chính, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư và cuối cùng là nghiên cứu tìm cơ chế, cách làm đột phá trong việc tạo quỹ nhà tái định cư cho TP.

Riêng Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình ngay với UBND TP nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để lãnh đạo TP kịp thời tháo gỡ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân các sở, ngành phải có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin để báo chí có đầy đủ thông tin, nhận định, đánh giá đúng tình hình, định hướng dư luận để góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội TP. 

VĂN ANH

GDP quý 1 có thể tăng 5,9%

Trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh của nước ta 2 tháng đầu năm, cũng như những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, ngày 2-3, Tổng cục Thống kê đưa ra dự kiến sơ bộ một số chỉ tiêu chủ yếu quý 1-2010.
 
Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1-2010 dự kiến tăng khoảng 5,7% - 5,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,1% của quý 1-2009. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm nay dự kiến cao hơn quý 1-2009 là do nền kinh tế nước ta đang phục hồi, đồng thời quý 1-2009 cũng là quý có tốc độ tăng trưởng thấp do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1-2010 theo dự kiến tăng 13,5% - 13,8% so với quý
1-2009.

Cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng khoảng 24%; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,2 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu quý 1 khoảng 16,8 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu quý 1-2010 khoảng 2,6 tỷ USD, bằng 18,3% kim ngạch xuất khẩu.


A.PHƯƠNG  

Tin cùng chuyên mục