Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn

Sáng 6-4, tại Đình làng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Khánh tiết Đình làng An Hải tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đông đảo cán bộ, nhân dân trên huyện đảo cùng du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia lễ hội này.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn ảnh 1 Các trưởng lão làm nghi lễ Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Tại buổi lễ, Ban Khánh tiết Đình làng An Hải đã ôn lại lịch sử Đội hùng binh Hoàng Sa. Theo đó, trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn, lúc làm Hiệp trấn Thuận Hóa (năm 1776), đã có đoạn ghi về Đội hùng binh Hoàng Sa: “Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng hai nhận giấy đi sai, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng năm chiếc thuyền câu tư mà ra biển, ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy” (tức quần đảo Hoàng Sa).

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn ảnh 2  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là một hoạt động ý nghĩa. Ngoài  việc góp phần khẳng định quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để tuân thủ, khai thác sản vật, cắm mốc khẳng định chủ quyền biển đảo. 

Ông Dương Hữu Nghĩa, Trưởng ban quản lý Đình làng An Hải, cho biết: “Thông qua nghi lễ này sẽ giúp người dân trên đảo và du khách hiểu rõ hơn về những gian khổ và công lao của Đội hùng binh Hoàng Sa trong công cuộc bảo vệ giữ gìn chủ quyền lãnh hải quốc gia”.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn ảnh 3 Nghi lễ thả thuyền hình nhân thế mạng

Sau lễ cúng tế, đại diện các bô lão trong làng An Hải đã làm Lễ thả thuyền hình nhân thế mạng.

Trong phần hội, ban quản lý Đình làng An Hải và các ngư dân vạn chài tổ chức Lễ đua thuyền tứ linh.

Tin cùng chuyên mục