LHQ và ASEAN ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres  tái khẳng định ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. 
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố trên sau cuộc gặp giữa TTK LHQ Antonio Guterres và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ở New York ngày 28-3.

Cùng ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên mới đây và ủng hộ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington bày tỏ hy vọng duy trì các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng dù Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai không đạt thỏa thuận và Triều Tiên dọa rút khỏi các cuộc đàm phán này cũng như xem xét lại việc tạm dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29-3 thông báo Seoul sẽ thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, diễn ra tại Seoul trong năm nay.

Tin cùng chuyên mục