Lì xì bằng tiền kỹ thuật số

Chính quyền TP Tô Châu (Trung Quốc) đang triển khai chương trình phát tặng lì xì bằng tiền kỹ thuật số cho người dân thông qua hình thức xổ số.
Đồng NDT kỹ thuật số ra đời nhằm hướng tới một xã hội Trung Quốc không tiền mặt
Đồng NDT kỹ thuật số ra đời nhằm hướng tới một xã hội Trung Quốc không tiền mặt

Những người may mắn sẽ có cơ hội giành được một trong 100.000 bao lì xì tiền ảo, mỗi bao gồm 200 NDT (31 USD). 

Đây là dự án được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hỗ trợ nhằm hướng tới một xã hội Trung Quốc không tiền mặt và giúp quảng bá đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên có tên gọi DCEP của nước này. Khác với bitcoin và các đồng tiền ảo khác, DCEP được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hỗ trợ và được chỉ định là phiên bản số chính thức của đồng NDT.

Toàn bộ 100.000 bao lì xì tiền kỹ thuật số sẽ được phát cho người dân vào ngày 11-12 trước thềm lễ hội mua sắm 12-12 và kéo dài đến ngày 27-12. Bất kỳ công dân Trung Quốc nào sinh sống tại Tô Châu có thể đăng ký nhận lì xì thông qua ứng dụng dịch vụ công của TP. Người chiến thắng sẽ nhận được phong bao đỏ - một biểu tượng truyền thống tượng trưng cho sự may mắn của người Trung Quốc qua ứng dụng đồng NDT điện tử. Ứng dụng này vẫn chưa thể tải về mà chỉ có những người thắng cuộc xổ số mới có quyền tiếp cận. Khoảng 10.000 cửa hàng sẽ tham gia đợt thí điểm này ở Tô Châu, bao gồm cả JD, một trong những ông lớn thương mại điện tử của Trung Quốc. 

Trước Tô Châu, chính quyền TP Thâm Quyến tặng ngẫu nhiên hơn 10 triệu NDT (1,5 triệu USD) cho người dân trong chương trình thử nghiệm tiền kỹ thuật số. Gần 2 triệu người dân Thâm Quyến đã đăng ký để có cơ hội trở thành một trong 50.000 người được lựa chọn ngẫu nhiên nhận một bao lì xì trị giá 200 NDT.

Tin cùng chuyên mục