
Theo TTXVN, 3 ngày sau vụ bắt cóc tân Đại sứ Ai Cập tại Iraq Ihab Al Sherif, ngày 5-7, lực lượng nổi dậy Iraq lại tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các quan chức ngoại giao nước ngoài.

Xe ô tô chở Đại biện lâm thời Bahrain tại Iraq bị trúng đạn.
Đại biện lâm thời Bahrain tại Iraq, ông Hassan Ansari đã bị một số tay súng bắn bị thương ngay tại trung tâm Baghdad, khi ông đang trên đường tới nhiệm sở bằng ô tô mang biển ngoại giao.
Trong khi đó, Đại sứ Pakistan tại Iraq Y.Khan cũng thoát khỏi một vụ ám sát khi hai ô tô bám theo sau và bắn vào xe của ông này tại khu vực cách nhà riêng của ông khoảng 1 km.
Ngoài ra, lực lượng nổi dậy Iraq còn tiến hành một vụ đánh bom nhằm vào các nhân viên an ninh ở Sứ quán Iran tại Iraq và Chính phủ Nga cũng xác nhận một đoàn xe của Sứ quán nước này tại Iraq đã bị tấn công ở Baghdad.
Người phát ngôn Chính phủ Iraq Laith Kubba cho rằng các vụ tấn công khủng bố này nhằm ngăn cản chính phủ các nước tăng cường quan hệ với Iraq.
Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã ra tuyên bố cực lực lên án những vụ tấn công trên và bày tỏ hy vọng điều này sẽ không làm suy giảm những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ nhân dân Iraq.
V.S.