Máy bay chở 107 người đâm xuống khu vực dân cư ở Pakistan

Chuyến bay PK8303 của hãng hàng không Pakistan International Airlines đã rơi xuống khu dân cư ở thành phố Karachi.
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Pakistan Times
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Pakistan Times

Theo báo cáo ban đầu, chiếc máy bay Airbus A-320 chở 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đang trên đường từ Lahore tới Karachi bất ngờ gặp tai nạn vì sự cố kỹ thuật.

Dự kiến, chiếc máy bay này hạ cánh tại sân bay quốc tế Jinnah.

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại hiện trường và bắt đầu công tác cứu hộ. Các nhân chứng nhìn thấy khói đen bốc ra từ hiện trường và cho biết một vài ngôi nhà đã bị phá hủy.

Truyền thông Pakistan đưa tin không còn ai sống sót trong vụ máy bay chở 107 người rơi tại thành phố Karachi của nước này.
Trong ngày 22-5, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng về vụ tai nạn rơi máy bay xuống một khu dân cư ở thành phố cảng Karachi, miền Nam nước này. Ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục