Quân đội Mỹ và Iraq

Mở chiến dịch quân sự lớn nhất ở Samarra

Mở chiến dịch quân sự lớn nhất ở Samarra
Mở chiến dịch quân sự lớn nhất ở Samarra ảnh 1

Trực thăng Chinook-47 của Mỹ đổ quân xuống Samarra.

Ngày 16-3, quân đội Mỹ đã tiến hành một tấn công quân sự với uy mô lớn nhất kể từ khi phát động cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm tiêu diệt các phần tử nổi dậy ở thành phố Samarra, phía Bắc Iraq.

Hơn 50 máy bay chiến đấu, 1.500 lính Iraq và lính Mỹ cùng 200 xe bọc thép đã được điều động tham gia chiến dịch mang tên Swarmer, diễn ra ở phía đông Bắc thị trấn Samarra, cách thủ đô Baghdad chừng 100 km về phía Bắc.

Theo quân đội Mỹ, chiến dịch này là nhằm trấn áp quân nổi dậy, khôi phục lại trật tự tại Iraq và ngăn chặn các cuộc xung đột sắc tộc đang ngày một leo thang giữa người hồi giáo dòng Shiite và dòng Sunni biến thành cuộc nội chiến.

Được biết, cuộc không kích có quy mô lớn nhất kể từ sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh chống iraq này được tiến hành chỉ vài giờ sau khi quốc hội Iraq tổ chức phiên họp đầu tiên mà không giải quyết vấn đề lớn đó là thành lập chính phủ mới.

Hiện chưa có thông báo nào về con số thương vong trong chiến dịch không kích này của Mỹ.

V.S (Theo TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục