

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 14 người tại Ấn Độ, nâng tổng số người chết do mưa gây ra kể từ đầu tháng 5 tới nay lên 286 người. Nguyên nhân là do sét đánh, điện giật, nhà sụp và lở đất.
Đáng chú ý, trong số 14 người vừa chết có một gia đình 7 người tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh (chết do mái nhà sập). Gió mạnh và mưa lớn tại bang này cũng đã làm tắc nghẽn giao thông và phá hỏng đường dây điện thoại. Tại bang Maharashtra, hàng ngàn người đã phải di dời khi lũ trên các con sông dâng cao. Mùa mưa tại Ấn Độ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.
Trong lúc đó, ngày 10-7, bão Ewiniar tràn vào Hàn Quốc và Nhật Bản đã làm chết ít nhất 5 người. Hàng trăm trường học buộc phải đóng cửa và hàng chục chuyến bay phải hủy bỏ. Nhiều con sông tại Hàn Quốc và Trung Quốc nước dâng cao đột ngột gây ngập lụt trên diện rộng. Tại Trung Quốc, hàng ngàn người cũng đã được sơ tán để tránh bão Ewiniar.
H.Q. (Theo AFP, CNA)