
Một tháng trở lại đây nhiều tác giả, bao gồm cả những gương mặt trẻ liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng khác nhau của làng sách thế giới. Một điều đáng chú ý là tác phẩm của các tác giả nam vẫn chiếm ưu thế.
Hôm 10-6, Chris Riddell với tác phẩm Goth Girl là cái tên tiếp theo được vinh danh tại giải thưởng Children’s Laureate - giải thưởng tôn vinh những tác giả sách thiếu nhi. Trong bài phát biểu khi nhận giải, ông nhấn mạnh, muốn tác phẩm của mình sẽ khuyến khích niềm đam mê vẽ tranh cũng như đọc sách, đồng thời kích thích trí tưởng tượng của các em nhỏ. Trước khi nhận giải thưởng này, Goth Girl cũng một lần được xướng tên tại Costa Book Awards 2013.

Chris Riddell - chủ nhân mới của giải thưởng văn học dành cho thiếu nhi Children’s Laureate. Ảnh: Getty Images
Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Baileys Women’s Prize 2015 (giải thưởng cho phụ nữ của Bailey 2015) cũng vinh danh tác giả người Anh - Ali Smith với tiểu thuyết How to be Both. Tác phẩm này từng lọt vào danh sách tranh giải rút gọn tại Man Booker Prize 2015, Folio Prize 2015 và Costa Prize 2014 và hai lần lên ngôi tại Goldsmiths Prize 2014 và Saltire Literary Book of the Year 2014. Một điều khá thú vị đó là chiến thắng của Ali Smith gần như nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia bởi trong một báo cáo gần đây chỉ ra rằng những tác phẩm lấy nữ giới là nhân vật chính thường hiếm khi chiến thắng so với các tác phẩm viết về nam giới, dù không có sự phân biệt giới tính của người viết. Tiểu thuyết thứ 6 của Ali Smith tập trung vào nhân vật chính là cô gái tuổi teen có tên George và một họa sĩ sống vào thế kỷ 15 với những câu chuyện về giới tính, tình yêu và sự bất công. Shami Chakrabarti, chủ tịch ban giám khảo ca ngợi Smith như một “thiên tài văn chương” và cuốn sách thật tiếc đã không nhận được “những tràng pháo tay hay giải thưởng danh giá mà nó xứng đáng”.
Cuối tháng 5 vừa qua, Laszlo Krasznahorkai - nhà văn nổi tiếng thế giới người Hungary là người thứ 6 được vinh danh tại Man Booker International Prize 2015. Krasznahorkai là một trong số 10 ứng viên được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới cho giải thưởng năm nay. Chia sẻ về những tác phẩm của Laszlo, các thành viên ban giám khảo nhận định nó là “sự kết hợp tuyệt với của trí tưởng tượng sâu sắc và đam mê bất tận”. Tại lễ công bố được tổ chức ở London, nhà văn Marina Warner, người đứng đầu hội đồng giám khảo bình luận: “Laszlo Krasznahorkai là nhà văn có tầm nhìn xa đáng kinh ngạc. Ông đã sáng tạo nên những tác phẩm kỳ lạ, tuyệt vời và tuyệt đẹp”. Man Booker International Prize trước đây từng được trao cho một số cây viết lừng danh như: Ismail Kadaré (2005), Chinua Achebe (2007), Alice Munro (2009), Philip Roth (2011), và Lydia Davis (2013).
Vào đầu tháng 5, Paul Kingsnorth, sinh năm 1972, người Anh, với cuốn tiểu thuyết The Wake cũng nhận giải Cuốn sách của năm tại Bookseller Book of the Year (Những cuốn sách bán chạy của năm). Cuốn sách lấy bối cảnh năm 1066 này trước đó đã chinh chiến tại nhiều giải thưởng: Man Booker Prize, Folio Prize, Goldsmiths Prize và có một chiến thắng tại Gordon Burn Prize. Tin rằng cuốn sách của mình khó có thể bán cho các nhà xuất bản chính thống, Kingsnorth đã chọn Unbound - một cái tên khá mới trên văn đàn. Đơn vị này đã đề nghị tác giả quảng bá về ý tưởng cuốn sách trên website của họ và thu được số tiền nhất định của độc giả. Khi con số này đạt 14.000 bảng Anh, họ quyết định phát hành The Wake và ăn chia theo tỷ lệ 50-50. Chủ tịch ban giám khảo Bookseller Book of the Year gọi The Wake là “hành trình điển hình của ngành xuất bản ngày nay”.
Một giải thưởng văn học cũng gây chú ý không kém là Ondaatje Prize - giải thưởng của Hội Hoàng gia văn học, nơi một nhà nghiên cứu lịch sử, nhà văn chuyên viết về du lịch Justin Marozzi được vinh danh. Marozzi, 44 tuổi sở hữu một số cuốn sách ăn khách như: Tamerlane: Sword of Islam, The Man Who Invented History: Travels with Herodotus... cho rằng ông vô cùng ngạc nhiên khi cuốn tiểu thuyết của mình lọt vào danh sách tranh giải rút gọn và giành chiến thắng. Cuốn sách là sự pha trộn một cách khéo léo từ những phóng sự ở các TP hiện đại mà ông thực hiện từ năm 2004 và những tư liệu nghiên cứu lưu trữ trước đó.
Trong tháng 6 này một thông tin được chú ý đó là Dundee International Book Prize (Giải thưởng sách quốc tế Dundee) vừa công bố danh sách rút gọn 10 tác phẩm tham gia vòng tranh giải cuối cùng từ số lượng kỷ lục 500 tác phẩm. Các đại diện đến từ: Scotland, Australia, Mỹ, Anh, Singapore, Scotland... cùng tranh giải thưởng trị giá 10.000 bảng Anh và hợp đồng xuất bản với Nhà xuất bản Cargo. Đây là năm thứ 11 Dundee được tổ chức và được đánh giá là một trong những giải thưởng uy tín trên thế giới. Trong khi đó, vào ngày 9-7, Branford Boase Award 2015 - giải thưởng dành cho những tiểu thuyết đầu tay dành cho trẻ em sẽ xướng tên người được giải dành cho cả tác giả và biên tập.
HẢI DUY