Theo tuyên bố của Cục Đăng kiểm Liên bang Mỹ ngày 4-8, Chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 công ty nước ngoài. Mỹ cáo buộc các công ty này có quan hệ với Iran trong vấn đề tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lệnh trừng phạt cấm tất cả các cơ quan của Chính phủ Mỹ giao dịch với bất kỳ một trong số 7 công ty này, bao gồm 2 công ty của CHDCND Triều Tiên, 1 của Cuba, 2 của Ấn Độ, 2 của Nga.
Phản ứng về vụ việc này, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ, nêu rõ rằng Hãng sản xuất máy bay Sukhoi và Cơ quan xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport không hề vi phạm luật quốc tế và việc Mỹ đơn phương áp đặt trừng phạt là một “biện pháp lỗi thời”.
B.Tr. (Theo Kyodo)