Mỹ ra điều kiện cho Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 29-8 cho biết, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên phải diễn ra trước khi Mỹ ký một tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh với Triều Tiên. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, không có lý do gì để “đổ tiền” vào các cuộc tập trận chung giữa nước này với Hàn Quốc, song cảnh báo có thể nối lại “ngay lập tức” hoạt động này nếu thực sự cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh “chưa có quyết định nào” được đưa ra về việc Mỹ nối lại các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, mặc dù ca ngợi mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song Tổng thống Donald Trump lại đổ lỗi cho Bắc Kinh khiến mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng trở nên “khó khăn hơn”. Ông Donald Trump lập luận rằng Bình Nhưỡng đang chịu sức ép từ Bắc Kinh và điều này gắn liền với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tin cùng chuyên mục