Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 9-6 cho biết sẽ làm hết sức để mang lại tự do cho 2 nhà báo Mỹ vừa bị CHDCND Triều Tiên tuyên án 12 năm tù. Dự kiến, Mỹ sẽ cử một phái viên tới Bình Nhưỡng để thương lượng về việc thả 2 nhà báo này.
Cùng ngày, thân nhân của 2 nữ nhà báo đã gửi bản kiến nghị tới CHDCND Triều Tiên và Mỹ đề nghị 2 nước này tìm cách trả tự do cho họ.
Euna Lee và Laura Ling bị bắt tại biên giới giáp Trung Quốc khi đang quay phim hồi tháng 3. Bản kiến nghị cho biết bà Ling bị một khối u gây đau đớn trong khi bà Lee có con gái 4 tuổi có dấu hiệu bấn loạn tâm thần.
Trong khi đó, công ty may mặc da thuộc Sskin Net trở thành công ty đầu tiên của Hàn Quốc tuyên bố rút khỏi khu công nghiệp liên Triều Kaesong từ khi nó được lập trên lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên năm 2004.
Công ty này cho biết nguyên nhân là họ lo ngại cho sự an toàn của các nhân viên cũng như do doanh số giảm. Hiện CHDCND Triều Tiên đang giam giữ một công nhân của công ty Hyundai Asan Hàn Quốc làm việc tại Kaesong vì tội “phỉ báng” hệ thống chính trị của miền Bắc.
Nhiều chuyên gia Hàn Quốc nhận định việc rút lui này có thể khởi đầu cho một loạt vụ rút lui khác giữa lúc căng thẳng giữa hai miền tiếp tục lên cao và do hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới.
K.M. (Theo Reuters)