
Hãng AP đưa tin, Thống đốc Alaska, Sarah Palin (ảnh) vừa bất ngờ tuyên bố từ chức vào ngày 26-7, trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2010 nhưng không đưa ra lý do cụ thể.

Trước đó, có nhiều đồn đoán bà Palin sẽ tham gia cuộc đua làm ứng viên tổng thống 2012 sau khi đã tạo nhiều tiếng vang trong cuộc bầu cử 2008, khi được Thượng nghị sĩ John McCain bất ngờ chọn làm liên danh tranh cử.
Bà Palin hiện được xem là một trong 3 nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa có thể trở thành ứng viên tổng thống của đảng này vào năm 2012. Hai nhân vật khác là Thống đốc Mississippi, Haley Barbour và cựu Thống đốc Massachusetts, Mitt Romney.
Bà Palin cho biết, bà không muốn tái tranh cử chức thống đốc nhưng khi được hỏi về khả năng tranh vị trí ứng viên tổng thống 2012, bà không cho biết kế hoạch cụ thể. Giới phân tích cho rằng, bà Palin đưa ra quyết định từ chức vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ nhằm thu hút nhiều hơn sự chú ý của công chúng với kế hoạch chính trị của bà và đây sẽ bước khởi đầu cho cuộc đua vào vị trí cao hơn của người phụ nữ từng là ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2008.
P.N.