Mỹ - Trung Quốc cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7-2, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thực hiện giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh và khả năng phục hồi của Trung Quốc khi đối mặt với sự bùng phát dịch nCoV gây ra.

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7-2, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thực hiện giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại song phương.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cùng với phía Trung Quốc nỗ lực thực hiện tốt hiệp định, cùng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 6-2 tuyên bố ông hy vọng Trung Quốc sẽ giữ vững cam kết của mình trong việc gia tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thêm ít nhất 200 tỷ USD trong 2 năm tới, bất chấp sự bùng phát dịch nCoV.

Chính phủ Trung Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 14-2, nước này sẽ giảm một nửa thuế trừng phạt đối lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục