Mỹ tuyên bố sẽ không do dự tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan

Mỹ tuyên bố sẽ không do dự tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan
  • Mỹ tuyên bố sẽ không do dự tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan

Trả lời các nhà báo về cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất của Mỹ tại khu vực bộ lạc miền Tây Bắc Pakistan, ngày 25-1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng trong quá trình vận động tranh cử trước đây, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định như vậy khi nhận được tin tình báo "có giá trị cao" về Al Qaeda, ông sẽ hành động không do dự.

Biểu tình phản đốI Mỹ tấn công Pakistan

Biểu tình phản đốI Mỹ tấn công Pakistan

Tuy nhiên, ông Biden từ chối đề cập đến bất kỳ một cuộc tấn công cụ thể nào và cũng không trả lời câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Obama có thông báo cho Pakistan trước khi thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới như vậy hay không.

Về phía Pakistan, người phát ngôn của Tổng thống Pakistan Ali Zardari - ông Farhatullah Babar cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Pakistan không chỉ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan mà còn gây nguy hạI cho cuộc chiến chống khủng bố tạI Pakistan.

Pakistan cũng đã triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối. Vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra cuối tuần qua làm 17 thường dân chết là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ tạI Pakistan dưới thời của Tổng thống Barack Obama.

Q.M (theo AP, Reuters)

  • Thủ tướng Israel đối mặt với các cáo buộc binh sĩ phạm tội ác chiến tranh

Thủ tướng Israel Ehud Olmert cho biết sẽ bảo vệ các binh sĩ Israel khỏi các cáo buộc tội ác chiến tranh khi ngày càng có nhiều áp lực quốc tế đòi xét xử các binh sĩ này. Ông Olmert cho rằng binh sĩ của Israel đã hành động “để bảo vệ đất nước” và chỉ đạo cho Bộ trưởng Tư pháp đứng đầu nhóm quan chức cấp cao Israel để bảo vệ về pháp lý cho các binh sĩ nước này.

Thủ tướng Israel Ehud Olmert (trái) thề sẽ bảo vệ binh sĩ Israel khỏI bị truy tố tội ác chiến tranh
Thủ tướng Israel Ehud Olmert (trái) thề sẽ bảo vệ binh sĩ Israel khỏI bị truy tố tội ác chiến tranh

Liên Hợp Quốc mong muốn có nhiều cuộc điều tra độc lập về tộI ác chiến tranh đối vớI 1.300 người Palestine thiệt mạng do bom đạn Israel trong suốt hơn 22 ngày Israel tấn công DảI Gaza. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc quân đội Israel bắn giết bừa bãi thường dân Palestine và sử dụng đạn phốt pho trắng tạI nhiều khu vực dân cư. Loạt đạn này gây hại cho da và xương của người. Luật quốc tế cho phép dùng đạn này trong chiến tranh để thắp sáng nhưng việc Israel dùng nó tại các khu vực dân cư đã bị lên án.

Trong khi đó, tại Cairo, Ai Cập, các quan chức của Hamas đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với Israel trong vòng 1 năm trong đó có điều kiện mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới vào dải Gaza. Trước đó Israel đề xuất lệnh ngừng bắn 18 tháng nhưng Hamas bác bỏ.

H.Q (theo BBC, AP)

Tin cùng chuyên mục