Nạn nhân bị đâm trong vụ hỗn chiến có tiếng súng nổ đã tử vong

Ngày 7-7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Lê Xuân C. (18 tuổi, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) nạn nhân bị đâm trọng thương trong vụ hỗn chiến tại địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên vào tối 4-7-2017 đã tử vong.
Khu vực hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến trong đêm 4-7-2017
Khu vực hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến trong đêm 4-7-2017

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4-7, do có mâu thuẫn từ trước, tại địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, nhóm đối tượng, gồm: Bùi Quang Đức (28 tuổi), Trần Hữu Quốc (30 tuổi), Hoàng Việt Trung (27 tuổi) đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên và Lê Xuân C. đã đuổi đánh Nguyễn Trường Sang (23 tuổi, trú tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên) cùng với một số đối tượng chưa xác định danh tính.

Bị đánh, Nguyễn Trường Sang đã dùng dao đâm trúng Lê Xuân C., khiến C. bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Trần Hữu Quốc cũng bị đâm bị thương nhẹ. Trong lúc xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm, bất ngờ có tiếng súng nổ nhưng không gây thương vong về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 vỏ đạn 7,62mm K56 nghi vấn được bắn ra từ súng AK quân dụng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Tin cùng chuyên mục